Đầu tư cảng cá 43 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Thanh Hóa

(PLO)- Mặc dù được đầu tư nâng cấp cảng cá Hoằng Phụ với tổng số tiền 43,6 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới nhưng suốt 5 năm qua cảng cá này đã bỏ hoang gây lãng phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tìm hiểu của PLO, năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững của tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 46 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dự án sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn hơn 43,6 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) do Sở NN-PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Các hạng mục được đầu tư, nâng cấp làm mới bao gồm nhà điều hành, cọc neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, cấp thoát nước, bể xử lý nước thải, đắp đất, kè bờ bao, hai nhà tiếp nhận và phân loại thủy hải sản khi tàu cá cập bến.

Sau 5 năm kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án, 2017 dự án này hoàn thành và giao cho UBND huyện Hoằng Hóa quản lý, khai thác nhưng sau đó cảng cá này bị bỏ hoang và không được sử dụng rất lãng phí.

Trao đổi với PV, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Phụ ông Trương Văn Hiền xác nhận cảng nhiều năm không hoạt động là đúng sự thật dù trước đó cũng từng có tàu thuyền ra vào cảng.

Theo ông Hiền lý do cảng cá không hoạt động được là bị bồi lắng nên tàu thuyền lớn không thể ra vào được dù xã đã phải bỏ ra hơn 1 tỉ đồng để nạo vét nhưng vẫn không thấm vào đâu. "Cho đến bây giờ thì bỏ không"- ông Hiền thông tin

UBND huyện Hoằng Hóa đã có tờ trình lên UBND tỉnh phương án tổ chức mời doanh nghiệp tư nhân vào đầu tư khai thác, quản lý bến cá và đã được Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đồng ý.

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Sỹ Nghiêm đã ký quyết định về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác bến cá Hoằng Phụ, đồng thời giao các phòng ban liên quan triển khai các bước tiếp theo để đấu giá theo quy định.

Một số hình ảnh được PLO ghi nhận tại Cảng cá Hoằng Phụ (Hoằng Hóa):

Đầu tư cảng cá 43 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Thanh Hóa ảnh 1

Cảng cá bị bồi lắng, cạn kiệt khiến tàu thuyền lớn không thể ra vào. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cũng từ đó Cảng cá Hoằng Phụ nhiều năm bỏ hoang không hoạt động. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cũng từ đó Cảng cá Hoằng Phụ nhiều năm bỏ hoang không hoạt động. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đầu tư cảng cá 43 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Thanh Hóa ảnh 3
Bên trong cảng không có một bóng người. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Đầu tư cảng cá 43 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Thanh Hóa ảnh 4

Dù được đầu tư với số tiền 43,6 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới nhưng dự án này vẫn chưa thể vận hành như kỳ vọng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tàu thuyền mắc kẹt tại cảng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Tàu thuyền mắc kẹt tại cảng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Cảng cá bị bồi lắng khiến cho tầu thuyền lớn không thể ra vào. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cảng cá bị bồi lắng khiến cho tầu thuyền lớn không thể ra vào. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nhiều hạng mục bị bỏ hoang đến nay đã xuống cấp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Nhiều hạng mục bị bỏ hoang đến nay đã xuống cấp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Khu nhà điều hành vắng bóng người nhiều năm đã xuống cấp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khu nhà điều hành vắng bóng người nhiều năm đã xuống cấp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đầu tư cảng cá 43 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Thanh Hóa ảnh 9

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ký quyết định về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác bến cá Hoằng Phụ, đồng thời giao các phòng ban liên quan triển khai các bước tiếp theo để đấu giá theo quy định. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm