Dãy hàng rong “tung hoành” ở công viên

(PLO)- Tình trạng xe bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số công viên ở TP.HCM khiến người dân vô cùng bức xúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV, vào buổi tối, một đoạn của công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TP.HCM) xuất hiện các sạp hàng bán nước uống và món ăn vặt. Thay vì bán trên các xe đẩy như trước đây, họ chỉ bày biện hàng hóa trên các thùng xốp cùng bảng thực đơn cho khách dễ chọn món.

Một số người dân cho biết cán bộ trật tự đô thị thường xuyên đến kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí tịch thu, xử phạt hành chính. Tuy vậy, ngay khi lực lượng chức năng vừa rời đi, họ lại tiếp tục bày hàng buôn bán. Ngoài ra, họ còn chiếm dụng lòng đường đặt thùng xốp, ghế nhựa gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Tương tự, bên ngoài công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM) tập trung rất nhiều xe đẩy bán đồ ăn, thức uống. Đa số thường bán từ 18 giờ đến 2-3 giờ sáng và chuẩn bị bàn ghế cho thực khách ngồi lại thưởng thức. Dù bên trong công viên có khu ăn uống nhưng chỉ lác đác vài sạp hàng, phần đông là bán phía ngoài.

Khi có xe máy đi ngang qua, họ thường vẫy tay, chèo kéo nhiệt tình khiến nhiều người khó chịu. Bên cạnh đó, việc bán đồ ăn, thức uống tràn lan, không rõ xuất xứ, thành phần khiến người dân lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm.

Dãy hàng rong tại công viên Gia Định lấn chiếm lề đường gây cản trở phương tiện lưu thông.jpg
Dãy hàng rong tại công viên Gia Định lấn chiếm lề đường gây cản trở phương tiện lưu thông. Ảnh: TUYẾT NHUNG
Các bạn trẻ thường lựa chọn những sạp hàng rong cạnh công viên vì gần và thuận tiện Ảnh TUYẾT NHUNG.jpg
Các bạn trẻ thường lựa chọn những sạp hàng rong cạnh công viên vì gần và thuận tiện. Ảnh: TUYẾT NHUNG
Xe bán đồ chơi, kẹo bông gòn tại một điểm khác của công viên, khu vực đông đúc xe cộ qua lại Ảnh TUYẾT NHUNG.jpg
Xe bán đồ chơi, kẹo bông gòn tại một điểm khác của công viên, khu vực đông đúc xe cộ qua lại. Ảnh: TUYẾT NHUNG
Khung cảnh buôn bán bát nháo bên ngoài công viên Lê Thị Giêng Ảnh TUYẾT NHUNG.jpg
Khung cảnh buôn bán bát nháo bên ngoài công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: TUYẾT NHUNG
Lượng lớn bàn ghế được bố trí ngay phía sau các xe đẩy bán đồ ăn, thức uống Ảnh TUYẾT NHUNG.jpg
Lượng lớn bàn, ghế được bố trí ngay phía sau các xe đẩy bán đồ ăn, thức uống. Nhiều người vô tư ném rác xuống đất khiến khu vực này rất nhếch nhác. Ảnh: TUYẾT NHUNG
“Nhiều người buôn bán ở đây thường xuyên bị “đuổi” nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là họ lại tiếp tục ra bán. Tôi mong rằng chính quyền sớm có biện pháp khắc phục, trả lại không gian chung cho người dân vui chơi, sinh hoạt tại công viên” – chị Kiều My (ngụ quận Tân Phú) nói.
“Nhiều người buôn bán ở đây thường xuyên bị 'đuổi' nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là họ lại tiếp tục ra bán. Tôi mong rằng chính quyền sớm có biện pháp khắc phục, trả lại không gian chung cho người dân vui chơi, sinh hoạt tại công viên” – chị Kiều My (ngụ quận Tân Phú) nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm