Đề nghị bác kháng cáo của Lê Công Định và các bị cáo

Đề nghị bác kháng cáo của Lê Công Định và các bị cáo ảnh 1

Lê Công Định bị dẫn giải đến TAND TP.HCM hôm 20.1 - Ảnh: Nghĩa Phạm
Thức và Long khai, không có mục đích nhằm lật đổ Chính quyền nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà chỉ muốn cảnh báo các nguy cơ của đất nước, muốn đóng góp xây dựng đất nước mà thôi.

Trái ngược với hai bị cáo này, Lê Công Định thành khẩn thừa nhận các hành vi sai phạm của mình cùng việc hai lần qua Thái Lan vào tháng 3.2009 để gặp gỡ Nguyễn Sỹ Bình, Trần Huỳnh Duy Thức bàn bạc về tình hình kinh tế, xã hội tại Việt Nam và một lần tham gia khóa huấn luyện bất bạo động; viết bài trên web, sửa chữa điều lệ “Đảng Dân Chủ”…

Định thừa nhận bản án sơ thẩm xét xử Định là đúng người, đúng tội. Định chỉ xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm án vì hoàn cảnh khó khăn đang nuôi mẹ già và hai người cháu con của người anh, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự…

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX và vị công tố dẫn chứng nhiều tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra để chứng minh các bị cáo này đã có nhiều hoạt động viết bài xuyên tạc, nói xấu gây chia rẽ nội bộ, kêu gọi đa nguyên đa đảng, tập hợp lực lượng nhằm lật đổ Chính quyền Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Trong phần kết luận, vị công tố đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm vì mức án sơ thẩm là thỏa đáng và kháng cáo kêu oan của Thức và Long là không có cơ sở để chấp nhận.

Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm