Đề nghị gỡ ngay MV có cảnh nhảy lầu của Sơn Tùng M-TP

(PLO)- Nhiều phụ huynh phẫn nộ, yêu cầu dừng ngay MV có cảnh nhảy lầu của Sơn Tùng M-TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-4, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại với MV There’s no one at all sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, chỉ lên sóng vài tiếng đồng hồ, MV đã gây xôn xao mạng xã hội bởi cảnh quay cuối cùng có cảnh nhảy lầu. Trong bối cảnh nhiều vụ tự tử diễn ra ở giới trẻ hiện nay, nhiều người cho rằng MV của Sơn Tùng M-TP mang màu sắc u tối, kích động suy nghĩ tiêu cực.

MV của Sơn Tùng M-TP làm “nóng” cuộc họp báo Chính phủ

Chiều 29-4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi liên quan đến MV There’s no one at all có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng M-TP, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ GD&ĐT sẽ có biện pháp rà soát tình hình học sinh. Việc rà soát nhằm phát hiện các em có điều kiện chưa thật tốt để tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm giúp các em có đủ hiểu biết về nhiệm vụ của mình, không bị ảnh hưởng bởi những nội dung này.

Sơn Tùng M-TP xin lỗi
công chúng

Tối 29-4, MV There’s no one at all trên kênh YouTube Sơn Tùng M-TP Official đã bị ẩn.

Trên fanpage của mình, Sơn Tùng M-TP gửi lời xin lỗi tới công chúng: “Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s no one at all”.

Ca sĩ này cho biết MV There’s no one at all được hoàn tất ghi hình vào tháng 1 năm nay, đến ngày 28-4 mới phát hành và nhận được chỉ trích từ công chúng.

Quá ám ảnh! Quá tiêu cực!

Đó là nhận xét của rất nhiều phụ huynh khi xem MV mới của Sơn Tùng M-TP. Ca khúc tiếng Anh có giai điệu bắt tai nhưng ám ảnh trong đó là nỗi cô độc.

Đặc biệt hình ảnh kết thúc, nhân vật rơi nước mắt rồi thả mình từ trên tầng cao xuống như một cách đấu tranh đã gây phẫn nộ. Nhiều người kêu gọi tẩy chay bằng cách báo cáo vi phạm trên YouTube để chặn MV này phát tán. Họ cho rằng MV cổ xúy việc tự tử. Nhiều vụ tự tử trong giới trẻ gần đây càng khiến dư luận ớn lạnh khi xem MV của giọng ca quê Thái Bình.

Chị Thu Hà - tác giả sách Con nghĩ đi, mẹ không biết chia sẻ chị mong Sơn Tùng M-TP điều chỉnh hoặc cắt bỏ đoạn cuối của clip There’s no one at all. Là một khán giả, là một người mẹ, chị cảm nhận đoạn kết thúc clip là cảnh rất tiêu cực, quá ám ảnh, nhất là sau những chuyện tương tự xảy ra mới đây.

“Sơn Tùng là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Tuổi mới lớn nghe Sơn Tùng nhiều lắm. Những MV và hành động của Sơn Tùng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các bạn ấy. Nên dù chỉ một trẻ bắt chước theo đoạn cuối clip cũng là quá kinh hãi rồi, đúng không?” - chị Thu Hà đặt vấn đề.

PGS-TS Nguyễn Phương Mai viết: “Tự tử có tính lây lan (hiệu ứng Werther). Thanh thiếu niên học theo những gì người khác làm, nhất là khi một người nổi tiếng tự tử. Ví dụ, cái chết của Marilyn Monroe dẫn đến khoảng 200 vụ tự tử diễn ra chỉ trong vòng một tháng sau đó. Điều tương tự xảy ra với cái chết của Choi Jin Sil, khiến tỉ lệ tự sát vọt lên 162%.

“Hiện tượng này cũng được ghi nhận bởi những người lính, học sinh và nhiều tầng lớp xã hội khác. Đây chính là lý do mà series truyền hình Netflix 13 Reasons Why phải biên tập lại hình ảnh nhân vật chính Hannah cắt cổ tay trong bồn tắm và series này vẫn tiếp tục được nghiên cứu cẩn thận vì nỗi lo sợ có thể làm tăng tỉ lệ tự tử trong nhóm tuổi mới lớn” - chị Thu Hà bày tỏ.

Sơn Tùng M-TP trở lại trong MV mới gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Sơn Tùng M-TP trở lại trong MV mới gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Cùng quan điểm, chị Kiều Vi (quận Bình Thạnh) nói rằng là một người mẹ, chị không hề muốn con tiếp xúc với MV này của Sơn Tùng M- TP. “Nhưng con tôi rất thần tượng Sơn Tùng M-TP. Tối qua nghe tin, tôi đã cấm con xem. Nhưng tôi đâu thể ngồi ở nhà canh con không được vào YouTube xem được. Cảnh cuối nhảy lầu của Sơn Tùng khiến tôi sốc. Tại sao lại chọn cách đấu tranh tiêu cực như vậy? Sơn Tùng muốn nhắn gửi điều gì từ việc nhảy lầu? Nếu các con đang gặp bế tắc, áp lực trong cuộc sống và xem MV của Sơn Tùng M-TP, tôi không dám nghĩ thêm. Đó là tác phẩm văn hóa độc hại” - chị Kiều Vi bức xúc.

Đề nghị dừng ngay MV của Sơn Tùng M-TP

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL, cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT), Thanh tra Bộ VH-TT&DL. Tinh thần xử lý là đề nghị dừng, không cho phát hành MV. Thanh tra bộ sẽ xử lý theo Nghị định 158 về lĩnh vực văn hóa. Vụ việc sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong công văn, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết đã nhận được thông tin về việc tài khoản YouTube của Sơn Tùng M-TP đăng tải bản ghi âm, ghi hình There’s no one at all. Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của đoạn ghi âm, ghi hình mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã gây tác động mạnh đến tâm lý người xem, gây ảnh hưởng định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Công văn cũng chỉ rõ nội dung trên có dấu hiệu vi phạm khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT), cho biết cục đã gửi yêu cầu cho Google ngăn chặn MV này của Sơn Tùng M-TP. Đồng thời, cục này cũng đề nghị các nền tảng khác không được đăng tải MV này.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở TT&TT TP.HCM, cho biết vụ việc đang được xem xét xử lý, hiện tại phía sở đã có văn bản mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc. Phía Sơn Tùng đang thống nhất lịch lên làm việc. Sở TT&TT TP.HCM sẽ thông tin đến cơ quan báo chí khi có kết quả cụ thể.•

Cần thu hồi MV và xử lý nghiêm

Tính đến chiều 29-4, sau khoảng 20 giờ lên sóng, MV There’s no one at all của Sơn Tùng M-TP đã thu hút hơn 6,6 triệu lượt xem, hơn 100.000 bình luận. Trên các hội nhóm, fanpage với phần đông là giới trẻ, các thành viên đang kêu gọi “cày view” để MV tiếp tục lan tỏa. Số lượt xem vẫn không ngừng tăng. Dự án âm nhạc này của Sơn Tùng M-TP đang dẫn đầu tốp thịnh hành trên YouTube. Là một bậc cha mẹ, tôi phản đối MV của ca sĩ Sơn Tùng có nội dung xúi giục trẻ con tự tử. Cần thu hồi MV và xử lý nghiêm.

Ông TRƯƠNG ĐÌNH ANH,

Vụ trưởng Vụ Truyền thông thi đua khen thưởng, Bộ Y tế

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm