Đề nghị xây cầu Rạch Miễu 2

Theo đó, vị trí dự kiến xây cầu Rạch Miễu 2 sẽ cách cầu Rạch Miễu 1 hiện hữu khoảng 3 km về phía thượng lưu. Quá trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ không ảnh hưởng tới giao thông trên tuyến quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu 1.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ có kiểu dáng cầu dây văng tương tự cầu Rạch Miễu 1, bao gồm một cầu chính dài hơn 1.800 m và cầu số 2 dài 630 m. Cả hai cầu rộng 16 m cho bốn làn xe. Nguồn vốn thực hiện dự kiến hơn 3.500 tỉ đồng từ vốn vay ODA. Trường hợp không bố trí được vốn vay ODA thì sẽ thực hiện theo hình thức PPP (hợp tác công tư). Trong đó, phần cầu từ phía Mỹ Tho sang cồn Thới Sơn gồm cầu dây văng và cầu dẫn ở hai đầu cầu có tổng vốn 2.581 tỉ đồng. Phần cầu từ cồn Thới Sơn sang Bến Tre, đường hai đầu cầu và kinh phí giải phóng mặt bằng có tổng vốn khoảng 936 tỉ đồng.

Cầu Rạch Miễu 1 dài hơn 8,3 km bao gồm cả đường dẫn nối hai đầu cầu, khởi công năm 2002 và hoàn thành vào năm 2009 với số vốn 1.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ sau khi cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60 nối tỉnh Bến Tre - Trà Vinh đưa vào sử dụng giữa năm 2015, lượng xe trên tuyến này tăng rất nhiều khiến cầu Rạch Miễu 1 thường xuyên kẹt xe, ùn ứ trong các dịp lễ, Tết (ảnh). Nguyên nhân là người dân Trà Vinh, Vĩnh Long... thường chọn qua cầu Rạch Miễu về TP.HCM để rút ngắn khoảng cách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm