Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đối với trụ sở UBND TP.HCM

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP vừa có tờ trình đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét, xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đối với trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1).

Trụ sở UBND TP.HCM được mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp.

Theo UBND TP, trụ sở UBND TP.HCM là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TP, trải qua 105 tuổi. Trụ sở được xây dựng từ năm 1898 đến 1909, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp.

Hiện nay, TP.HCM là địa phương có số lượng công trình 100 tuổi nhiều nhất, với 17 công trình: Trường Lê Quý Đôn, Trường ĐH Mỹ thuật, trụ sở UBND TP, đình Thông Tây Hội, chùa Giác Lâm, chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, Cung văn hóa Lao động, nhà thờ Tân Định, khách sạn Continental, Bảo tàng TP, Bưu điện TP, nhà thờ Chợ Quán, Nhà hát lớn, nhà thờ Cha Tam và nhà thờ Huyện Sỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm