Đề nghị xử lý vụ gây rối ở trạm thu phí đường cao tốc

Báo cáo mới nhất của Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sự việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 31-12-2019, khi tài xế NVT (trú tại thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) điều khiển xe container đầu kéo 15C-081.64 lưu thông trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (chiều Hà Nội - Hà Nam).

Khi vào làn 3, phân trạm II, trạm thu phí Vực Vòng, theo quy định, tài xế phải đóng mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ áp dụng đối với phương tiện loại 5. Tuy nhiên tài xế không chấp nhận thanh toán biểu phí áp dụng cho phương tiện loại 5, mà yêu cầu được đóng mức phí áp dụng cho phương tiện loại 4. Trong suốt thời gian đó, tài xế đã dừng đỗ phương tiện giữa làn thu phí, gây cản trở việc lưu thông của các phương tiện khác.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã giải thích rõ cho tài xế và yêu cầu tài xế chấp hành trả phí theo biểu cước phí quy định, đưa phương tiện di chuyển ra phía sau trạm thu phí để giải quyết nhưng tài xế này vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục dừng đỗ xe giữa làn thu phí.

Sau đó đơn vị quản lý cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã thông báo vụ việc tới các đơn vị chức năng để phối hợp xử lý hiện trường. Nhưng dù Đội Thanh tra kiểm soát giao thông số 3 - Cục CSGT (C08) yêu cầu, tài xế này vẫn chây ì đỗ xe ngáng đường lưu thông của các phương tiện khác.

Sau hơn 6 giờ đồng hồ, đến 22 giờ 20 tài xế đã chấp nhận ký vào biên bản và đến 23 giờ 30 mới di chuyển phương tiện ra khỏi làn thu phí nhưng vẫn không chấp nhận thanh toán mức phí theo quy định.

Trong suốt thời gian từ 16 giờ đến 23 giờ 30 ngày 31-12-2019, đơn vị khai thác tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã phải tăng cường 11 nhân sự phân làn, phục vụ công tác thu phí, quản lý nhằm giải quyết ùn tắc qua trạm.

"Hành vi dừng đỗ xe giữa làn thu phí đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu phí, an toàn giao thông, cản trở lưu thông của các phương tiện khác, tiềm ẩn nguy cơ phải xả trạm thu phí do ùn tắc" - VEC cho biết.

Trước đó một vụ việc tương tự như trên cũng đã xảy ra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào ngày 10-2-2019 khi hai phương tiện lưu thông từ Long Thành về TP.HCM gây rối trước trạm thu phí Long Phước.

Những người trên các xe này còn có hành động phá hoại tài sản, có hành vi đe dọa đánh đuổi nhân viên điều khiển giao thông, gây ùn tắc tại trạm, gây hoang mang cho nhân viên phục vụ tại trạm thu phí, ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm