Đến Hội An ngắm dàn xe cổ hoành tráng diễu hành trên phố

Sáng 21-8, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin hoạt động kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới; 10 năm Cù Lao Chàm-Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Du khách đến thăm Hội An.

Theo đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm… sẽ được diễn ra trong lễ kỷ niệm.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh TN

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với các đơn vị của tỉnh, TP Hội An và huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật “Nhạc cụ dân tộc và xe cổ-hành trình di sản”. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 8-9.

Phố cổ Hội An.

Hơn 80 xe hơi, 60 xe máy, xe đạp cổ của 200 nhà sưu tầm, bảo tồn xe cổ cả nước sẽ được trưng bày, diễu hành qua các ngõ phố Hội An và đường đến khu đền tháp Mỹ Sơn. Cuộc diễu hành xuất phát lúc 14 giờ ngày 7-9 tại khu nghỉ mát Palm Garden qua các đường phố của Hội An trước khi trưng bày tại khu vườn tượng Hội An. Đến 7 giờ 30 ngày 8-9, đoàn xe sẽ đi từ Hội An đến Mỹ Sơn.

Các hoạt động kỷ niệm sẽ kéo dài chín ngày, từ ngày 7 đến 15-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm