Đến lượt Ngoại trưởng Mỹ mắc COVID-19

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và sẽ làm việc tại nhà cho đến khi hết bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào chiều ngày 4-5, song ông chỉ bị các triệu chứng nhẹ và sẽ làm việc tại nhà cho đến khi hết bệnh.

“Ngoại trưởng đã được tiêm phòng đầy đủ, kể cả mũi tăng cường nên chỉ bị các triệu chứng nhẹ. Trước đó, khi tiến hành xét nghiệm vào ngày 3-5 và sáng ngày 4-5, ông Blinken vẫn có kết quả âm tính” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hôm 4-5.

“Ngoại trưởng Blinken khuyến khích tất cả người dân Mỹ đủ điều kiện đi tiêm chủng đầy đủ và tăng cường sức khỏe để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của họ khỏi COVID-19” - ông Price nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện vào ngày 28-4. Ảnh: RT

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện vào ngày 28-4. Ảnh: RT

Cuộc gặp gần đây nhất của ông Blinken là với người đồng cấp Thụy Điển Ann Linde tại thủ đô Washington, D.C vào sáng ngày 4-5. Trước đó, ông đã gặp mặt Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard vào ngày 3-5 và có cuộc họp ở Bộ Ngoại giao sau đó.

Theo ông Price, Ngoại trưởng Blinken “đã không gặp trực tiếp Tổng thống Joe Biden trong vài ngày và theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Tổng thống Biden không được coi là người có tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19”.

Tổng thống Biden đã tham gia buổi tiệc chiêu đãi dành cho đoàn vận động viên Olympic Mỹ tại Nhà Trắng vào chiều ngày 4-5 cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris.

Bà Harris, người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 26-4, cũng vừa mới trở lại làm việc vào ngày 3-5, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm