Đi hiến máu, người đàn ông bị từ chối vì không chịu trả lời câu hỏi 'đang có thai?’

(PLO)- Người đàn ông đi hiến máu nhưng bị từ chối vì không chịu trả lời câu hỏi khảo sát rằng ông "đang mang thai hay đã mang thai trong sáu tháng?".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một người đàn ông tên Leslie Sinclair đã bị phòng khám Albert Halls ở TP Stirling của Scotland từ chối cho hiến máu sau khi ông không chịu trả lời câu hỏi trong phiếu tiếp nhận rằng liệu ông đang mang thai hay đã mang thai trong sáu tháng trước đó hay không.

Theo đài RT, ông Sinclair đã quyết định tham gia hiến máu sau khi Dịch vụ Truyền máu Quốc gia Scotland (SNBTS) kêu gọi người dân cả nước hiến máu để đạt được mục tiêu 16.000 người hiến trong đợt lần này.

Tuy nhiên, ông đã trở về nhà trong sự thất vọng vào tối 15-6 sau khi nhân viên Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Scotland từ chối lấy máu của ông vì ông không chịu trả lời câu hỏi “đang có thai” hay không.

“Tôi rất tức giận vì tôi thường xuyên tham gia hiến máu từ năm 18 tuổi rồi” - ông Sinclair chia sẻ.

Một người đàn ông đi hiến máu tại Mỹ. Ảnh: RED CROSS

Một người đàn ông đi hiến máu tại Mỹ. Ảnh: RED CROSS

Ông Sinclair nói ông thấy câu hỏi về thai sản "rất khó hiểu".

“Tôi đã chỉ ra với nhân viên tiếp nhận phiếu khảo sát rằng tôi không cần trả lời câu hỏi đó, tuy nhiên họ vẫn yêu cầu tôi trả lời, nếu không tôi sẽ không thể hiến máu. Tôi đã nói với họ rằng điều đó thật ngu ngốc và nếu tôi rời đi, tôi sẽ không quay trở lại, và chỉ có vậy, tôi đã lên xe đạp và chạy đi” - ông Sinclair kể lại.

Người đàn ông 66 tuổi cho biết mình đã hiến hơn 125 lít máu trong suốt 50 năm qua. Ông đồng thời chỉ trích chính sách mới của NHS là "vô nghĩa".

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, NHS đã thông báo rằng “tất cả mọi người” đến hiến máu đều sẽ được hỏi “những câu hỏi giống nhau dù khác giới tính”.

Nói về trường hợp của ông Sinclair, Giám đốc SNBTS - ông Marc Turner giải thích rằng “mặc dù việc mang thai chỉ là một câu hỏi liên quan đến những người có giới tính sinh học hoặc giới tính được chỉ định khi sinh là nữ, các nhân viên của tôi vẫn hay bị nhầm lẫn về vấn đề này”.

Theo ông, "nghĩa vụ thúc đẩy sự hòa nhập" chính là cơ sở để yêu cầu ông Sinclair, dù là nam giới, vẫn phải cung cấp rõ ràng tình trạng mang thai của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm