Đi học bằng giày trượt patin

Hiếu trượt một cách điêu luyện và hết sức chuyên nghiệp (ảnh).

Đi học bằng giày trượt patin ảnh 1

Hỏi vì sao Hiếu không đi bằng xe máy hay xe buýt cho đỡ vất vả, Hiếu cho biết: “Nhà mình khó khăn và không có khả năng mua xe cho mình đi học. Còn nếu đi xe buýt, tuy giá vé rẻ thật nhưng một năm tính tổng cộng lại cũng hơi nhiều. Thôi thì hãy đầu tư mua đôi giày trượt patin vài trăm ngàn đồng, chỉ chịu tốn một lần mà dùng được hoài”.

Hằng ngày Hiếu đến trường bằng phương tiện độc đáo này trong suốt một năm qua, từ đường Hậu Giang, quận 6 đến đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5.

ĐÌNH DƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm