Điểm danh điện tử cũng 'không ăn thua' với đại biểu vắng họp

“Có đại biểu quốc hội (ĐBQH) lợi dụng kỳ họp Quốc để làm việc riêng, giải quyết chuyện gia đình, khiến cử tri thắc mắc. QH làm việc tập thể, không dự làm sao được, đây là trách nhiệm dân bầu”. 

Đó là thực tế được Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước nêu tại phiên làm việc cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra chiều nay 24-9. 

Theo ông Ksor Phước, cần phải có quy chế để ràng buộc đối với việc vắng họp của ĐBQH, nếu ĐB nghỉ họp thì phải báo cáo cho trưởng đoàn ĐBQH, Tổng thư ký QH (một chức danh mới được đề xuất trong dự thảo - PV), Chủ tịch QH. 

Đồng thời ông Ksor Phước đề nghị phải ghi rõ trong nội quy ĐBQH không được vắng mặt 1/5 thời gian kỳ họp nếu không có lý do chính đáng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý  phát biểu tại phiên họp.

Cùng nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu dẫn chứng: “Tại kỳ họp 9, QH khoá XIII chúng ta đã thử nghiệm việc điểm danh điện tử rồi, nhưng không ăn thua. Họ để cái thẻ điện tử lại hôm sau nhờ người khác điểm danh hộ, vẫn vắng như thường”. 

Ông Giàu đề nghị ĐBQH vắng mặt dứt khoát phải thông qua trưởng đoàn ĐBQH vì “chúng ta có tổ chức phải tôn trọng tổ chức". Sau đó, trưởng đoàn ĐBQH sẽ thông báo lên Tổng thư ký và Chủ tịch QH.

Các ý kiến tại UBTVQH cũng nhấn mạnh tình trạng đại biểu vắng mặt nhiều tại kỳ họp vừa qua, đồng thời đề nghị cần có quy định cụ thể để nâng cao trách nhiệm của ĐB. Có ý kiến đề nghị phải có bản thông báo điểm danh tổng hợp hàng tuần rồi báo cáo các đoàn biết để người nghỉ nhiều cũng thấy ngượng mà không dám vắng mặt.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) Phan Trung Lý cho biết thường trực UBPL tán thành với quy định về trách nhiệm của ĐBQH tham gia các kỳ họp, phiên họp của QH. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc quy định trường hợp ĐBQH không thể dự kỳ họp hoặc vắng mặt tại các phiên họp QH thì gửi văn bản và nêu rõ lý do, thời gian vắng mặt đến Tổng Thư ký QH để báo cáo Chủ tịch QH xem xét, quyết định như trong dự thảo Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi). 

Đồng thời, cũng cần phân loại cụ thể các trường hợp ĐBQH vắng mặt, từ đó quy định trách nhiệm báo cáo của ĐBQH cho phù hợp với từng trường hợp như: Đối với trường hợp ĐBQH vắng mặt dài ngày thì cần gửi văn bản đến Tổng Thư ký QH để báo cáo Chủ tịch QH; trường hợp ĐBQH vắng mặt 1-2 buổi vì lý do giải quyết công việc ở cơ quan, địa phương hoặc tham gia thẩm tra, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết của QH thì chỉ cần báo cáo Trưởng đoàn ĐBQH hoặc Tổ trưởng Tổ ĐBQH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm