Diễn biến mới vụ biệt thự 'đẹp nhất Cà Mau' xây trái phép

(PLO)- Theo công văn mới nhất của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, một phần diện tích căn biệt thự xây trái phép của ông Hồ An Tập sẽ được phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, một nguồn tin của PLO cho hay, ông Phan Văn Minh, Phó giám đốc Sở TN & MT tỉnh Cà Mau vừa ký công văn liên quan đến số phận của căn biệt thự “khủng” của ông Hồ An Tập, tại ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau.

Đây là công văn sở này phúc đáp cho Sở Xây dựng về tình hình pháp lý liên quan đến đất đai đã xây dựng khu biệt thự của ông Tập.

Căn biệt thự ông Tập được mạng xã hội và báo chí phong "biệt thự đẹp nhất Cà Mau". Ảnh CTV

Căn biệt thự ông Tập được mạng xã hội và báo chí phong "biệt thự đẹp nhất Cà Mau". Ảnh CTV

Theo Sở TN & MT tỉnh Cà Mau, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Cà Mau, khu đất của ông Hồ An Tập được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn, tính từ mép đường Quản Lộ Phụng Hiệp (ranh giải phóng mặt bằng) vào 70m.

Ba tháng trước (ngày 22-12-2022), UBND TP Cà Mau có báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, toàn bộ thửa đất ông Hồ An Tập xây dựng công trình biệt thự trên không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất ở nông thôn.

Lý do là không phù hợp quy hoạch xây dựng, cụ thể là không phù hợp đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành, được Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau phê duyệt tại quyết định số 827/2012.

Sau báo cáo này, UBND thành phố Cà Mau đã xử phạt ông Hồ An Tập 22,5 triệu đồng, đồng thời buộc ông Tập phải khắc phục hậu quả, khôi phục lại hiện trạng ban đầu là đất nuôi trồng thuỷ sản. Sau đó, trả lời báo chí, ông Bùi Tứ Hải, Phó chủ tịch UBND thành phố Cà Mau khẳng định đang lên kế hoạch tháo dỡ toàn bộ công trình biệt thự của ông Tập.

Như vậy, với công văn của Sở TN&MT phúc đáp Sở xây dựng Cà Mau, ông Tập được phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất ở nông thôn 70m từ mép đường Quản Lộ Phụng Hiệp vào trong. Phần xây dựng ngôi biệt thự, nhà mồ và một số công trình phụ của ông Tập đã được đo đạc là khoảng 103m..

Căn biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh CTV.
Căn biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh CTV.

Như PLO đã thông tin, tháng 12-2022, cơ quan chức năng TP Cà Mau phát hiện công trình xây dựng ngôi biệt thự của ông Hồ An Tập ở ấp 6, xã Tân Thành xây trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản, buộc dừng thi công, lúc đó công trình đã hoàn tất hơn 90%.

Theo lý giải của ông Hồ An Tập, trước khi xây dựng khu biệt thự, ông có hỏi một số cán bộ quen biết ở địa phương thì được cho là khu vực ông thuộc dạng nhà ở nông thôn không phải xin phép xây dựng nếu dưới 7 tầng.

Quá trình xây dựng kéo dài cả năm trời, ông Tập quay phim đăng mạng xã hội chia vui với anh em bạn bè theo từng giai đoạn xây dựng, nhưng không cán bộ, cơ quan nào đến hỏi về các giấy tờ có liên quan. Ông còn đi nộp thuế xây dựng cho Nhà nước mấy mươi triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm