Điện Kremlin bác tin Nga muốn ‘thuê dài hạn’ bán đảo Crimea

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin từ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng Moscow đã thảo luận về thỏa thuận “thuê dài hạn” bán đảo Crimea với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin từ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng Moscow đã thảo luận về thỏa thuận “thuê dài hạn” bán đảo Crimea, theo đài RT.

Ông nói: “Không, điều này không đúng. Crimea là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga. Đó là một khu vực của Nga”.

Điện Kremlin đưa ra phản ứng trên sau phát biểu của ông Lukashenko trên kênh truyền hình Russia 1 rằng tại các cuộc đàm phán do Belarus làm trung gian giữa Moscow và Kiev ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022, Nga và Ukraine đã thảo luận về phương án cho Nga thuê bán đảo Crime.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT

Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho ông xem một tài liệu dự thảo được cả Moscow và Kiev tạm thời chấp thuận.

“Đó là một kế hoạch hay và họ đã thảo luận rằng ngoại trưởng hai nước sẽ ký vào hiệp ước, sau đó là đến các nguyên thủ quốc gia” - vị tổng thống cho biết.

Ông nói thêm rằng Ukraine sau đó đã từ bỏ kế hoạch này.

Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kiev và các nước phương Tây không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này, coi Crimea là lãnh thổ của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm