Điện Kremlin: Cáo buộc Nga sát hại trùm Wagner là lời nói dối trắng trợn

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những “suy đoán vô căn cứ” của truyền thông phương Tây rằng Nga đứng sau vụ tai nạn máy bay của trùm Wagner Yevgeny Prigozhin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những “suy đoán vô căn cứ” của truyền thông phương Tây rằng Nga đứng sau vụ tai nạn máy bay của trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, gọi đó là “lời nói dối trắng trợn”, theo đài RT.

“Đã có rất nhiều suy đoán về vụ tai nạn máy bay và cái chết bi thảm của các hành khách, trong đó có ông Evgeny Prigozhin. Ở phương Tây, tất cả những suy đoán đó đều được trình bày từ một góc độ nhất định và tất cả chỉ là dối trá” - theo ông Peskov.

Chân dung của lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đặt gần Trung tâm PMC Wagner ở TP Saint Petersburg (Nga) ngày 24-8. Ảnh: REUTERS

Chân dung của lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đặt gần Trung tâm PMC Wagner ở TP Saint Petersburg (Nga) ngày 24-8. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn yêu cầu giới truyền thông phải căn cứ vào sự thật khi đề cập vấn đề này.

“Tính đến nay vẫn còn rất ít sự thật và mọi thứ cần được tiếp tục điều tra. Hiện vẫn chưa có kết quả chính thức. Vào thời điểm sẵn sàng, chúng sẽ được công khai” - ông nói, lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng, bao gồm cả xét nghiệm ADN trên thi thể nạn nhân.

Ngày 23-8, chiếc máy bay tư nhân Embraer 135BJ Legacy 600 đang bay từ thủ đô Moscow đến TP St. Petersburg thì bị rơi ở tỉnh Tver (Nga). Toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có nhiều lãnh đạo và nhân viên của tập đoàn Wagner. Cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực xác định danh tính các thi thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm