Điện Kremlin kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ‘sáng suốt’ khi muốn gia nhập EU

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hiểu rõ về các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO nhưng sẽ thúc giục Ankara nhìn nhận một cách thực tế về cơ hội gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hiểu rõ về các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ khi là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng sẽ thúc giục Ankara nhìn nhận thực tế về cơ hội Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU), theo đài RT.

Trả lời câu hỏi của truyền thông về việc liệu Điện Kremlin có nhận thấy xu hướng ngày càng thân phương Tây trong các chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông Peskov cho biết Nga hiểu rằng Ankara có các cam kết với NATO.

Ông nói: “Chúng tôi không bao giờ sử dụng lăng kính màu hồng để nhìn nhận về vấn đề NATO-Thổ Nhĩ Kỳ”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, người phát ngôn Nga lưu ý rằng Ankara cũng không nên sử dụng lăng kính màu hồng khi nói về tư cách thành viên EU.

“Dù gì thì không ai muốn nhìn thấy Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu. Tôi đang đề cập đến người châu Âu” - ông Peskov nói thêm.

Nhận xét của ông Peskov đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua xuất hiện vấn đề sau khi Ankara trả 5 chỉ huy quân sự Ukraine về nước nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Peskov khi đó gọi vụ việc là “vi phạm trực tiếp” thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 11-7, ông Peskov lưu ý rằng dù Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có những khác biệt trong một số lĩnh vực nhưng vẫn có cơ hội hợp tác cùng có lợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm