Điện Kremlin lên tiếng việc ông Zelensky nói chiến sự sẽ kết thúc năm sau

(PLO)- Ông Peskov nói rằng Tổng thống Ukraine biết khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc nếu ông ấy muốn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi họp báo hôm 8-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã phản hồi tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về thời điểm cuộc xung đột với Nga có thể kết thúc, theo đài RT.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: Vitaly Nevar/TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: Vitaly Nevar/TASS

Trước đó, trong một video phỏng vấn với tờ Politico, Tổng thống Zelensky cho biết ông tin tưởng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ chấm dứt vào năm 2023 khi khẳng định rằng “người Ukraine sẽ có tầm ảnh hưởng nhất vào năm tới và lúc đó [chúng tôi] đã ở trong thời bình”.

Nhận định về tuyên bố trên, ông Peskov nói với phóng viên rằng Tổng thống Zelensky biết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc vào bất kỳ thời điểm nào nếu ông ấy muốn.

“Bạn đang phí sức để nói về thời điểm [cuộc chiến] kết thúc. Ông Zelensky biết khi nào tất cả những điều đó có thể kết thúc, thậm chí chúng có thể kết thúc vào ngày mai nếu ông ấy muốn" - ông Peskov cho hay.

Dù vậy, phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng Xã hội Dân sự và Nhân quyền Nga ngày 7-12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể diễn ra trong một thời gian dài vì để đạt được tất cả mục tiêu Nga đặt ra trong chiến dịch quân sự cần khá nhiều thời gian.

Trong khi đó, cũng trong buổi họp báo ngày 8-12, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố rằng lực lượng Nga cuối cùng sẽ "giải phóng” một số lãnh thổ ở Ukraine mà nước này sáp nhập hồi tháng 9 nhưng hiện đang do lực lượng Kiev kiểm soát. Ông Peskov cũng lưu ý rằng Moscow sẽ “không đưa ra tuyên bố nào” về khả năng sáp nhập thêm các lãnh thổ mới vào Nga.

Bên cạnh đó, ông cũng giải thích rằng Moscow đã sáp nhập các tỉnh của Ukraine (gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia) “trong khuôn khổ bảo vệ người dân” sống tại đây.

Bình luận trên được ông Peskov đưa ra sau tuyên bố mới đây của Tổng thống Putin rằng việc sáp nhập những vùng lãnh thổ mới này là “một kết quả có ý nghĩa” của chiến dịch quân sự, đồng thời nói thêm rằng việc biến biển Azov thành vùng biển nội địa của Nga là “một điều quan trọng” và ​​những người dân sống ở các vùng lãnh thổ mới đóng vai trò là một khía cạnh quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi này.

Hiện lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát thành phố Zaporizhia và một khu vực rộng lớn của tỉnh Kherson ở hữu ngạn sông Dnipro, bao gồm thành phố Kherson.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm