Mỹ: Cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine là đàm phán hòa bình

(PLO)- Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby cho rằng Nga và Ukraine cần ngồi lại đàm phán và tìm lối thoát cho cuộc xung đột một cách hòa bình và thông qua ngoại giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News ngày 9-10, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby cho biết lối thoát cho tình hình hiện tại giữa Ukraine và Nga là thông qua các cuộc đàm phán hòa bình.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby. Ảnh: CNN

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby. Ảnh: CNN

“Điều mà hai bên cần làm lúc này là ngồi lại đàm phán và tìm lối thoát cho cuộc xung đột một cách hòa bình và thông qua ngoại giao” - ông Kirby nhấn mạnh.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng nói thêm rằng Nga đã cho thấy họ "không có dấu hiệu" sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 4-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thực hiện quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine về việc không tổ chức bất kỳ cuộc hội đàm nào với Nga khi nào Tổng thống Vladimir Putin còn tại vị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm