Điện lực TP.HCM: Ngành điện phải đi trước một bước

(PLO)- Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ đẩy mạnh đầu tư ở đa lĩnh vực. Vì vậy, đòi hỏi Điện lực TP.HCM phải đi trước một bước, phải tập trung triển khai các giải pháp đầu tư lưới điện thông minh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa hệ thống vận hành.

Đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết trong năm 2025, đặc biệt sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để thành lập TP.HCM mới từ ngày 1-7-2025, tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM có nhiều điểm sáng, khởi sắc. Tuy nhiên vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Tiếp tục dự báo trong thời gian tới, TP sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và phát triển đa lĩnh vực từ công nghiệp, logistics đến dịch vụ, du lịch đưa đến nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao, đây là thách thức lớn đòi hỏi ngành điện phải đi trước một bước, phải tập trung triển khai các giải pháp đầu tư lưới điện thông minh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa hệ thống vận hành. Đồng thời phát triển toàn diện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng ngày càng tốt hơn.

Điện lực TP.HCM đã nỗ lực vượt qua thách thức, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định,
Năm 2025, Điện lực TP.HCM đã nỗ lực vượt qua thách thức, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định.

Nhận thức rõ yêu cầu mới với trách nhiệm của ngành điện, Điện lực TP.HCM đã nỗ lực vượt qua thách thức, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và của người dân trên địa bàn TP. Từ đó góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế TP. Cụ thể, Điện lực TP.HCM đã đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của TP là 8.936 MW; Sản lượng điện thương phẩm năm 2025 ước đạt 43,40 tỉ kWh, tăng 0,77% so với cùng kỳ và đạt 100,3% so với kế hoạch EVN giao (43,27 tỉ kWh).

Bên cạnh đó, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đạt kế hoạch EVN giao với SAIFI là <1,6 lần; SAIDI là <160 phút; Tổn thất điện năng qua đo đếm thực hiện là 2,95%, tốt hơn 0,15% so với kế hoạch EVN giao là 3,10%. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 1.089 triệu kWh, chiếm 2,51% điện thương phẩm.

Điện lực TP.HCM đã đảm bảo 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4; vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng. Tỉ lệ thu không dùng tiền mặt đạt 99,83% về khách hàng, 99,79% về tiền thông qua các ngân hàng và đối tác thu hộ trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, EVNHCMC đã vận động khách hàng sử dụng điện lớn tham gia chương trình DR phi thương mại và xây dựng phương án thực hiện DR năm 2025. Tổng tiềm năng dịch chuyển là 149 MW.

Song song, Điện lực TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để phục vụ khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới hình thành doanh nghiệp công nghệ số, lấy khách hàng làm trung tâm.

Về đầu tư xây dựng, Điện lực TP.HCM Cũng đã hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư xây diwnjg EVN giao với tổng vốn đầu tư là 5.588 tỉ đồng. Trong đó vốn đầu tư thuần là 3.940 tỉ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 1.648 tỉ đồng. Khởi công đạt 12/12 công trình và hoàn thành 6/6 công trình truyền tải 220kV- 10kV, đạt 100% kế hoạch EVN giao, đảm bảo cung cấp điện cho TP.

Năm 2026: Tâm thế mới, quyết tâm và nỗ lực bứt phá

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần IV, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kế hoạch phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026-2030. Đặt trong bối cảnh năm 2026 tới đây dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn còn diễn biến khó lường, trong khi đó tình hình cung cấp điện, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn còn nhiều khó khăn.

dien-luc-tp.hcm.jpg
Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đề nghị toàn Tổng công ty bước vào năm 2026 với tâm thế mới.

"Tôi đề nghị chúng ta bước vào năm 2026 với một tâm thế mới, cùng với sự quyết tâm và nỗ lực bứt phá, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM cần phải tiếp tục phát huy những kết quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh; phấn đấu thực hiện đạt toàn bộ chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

Rrong đó tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, tập trung các giải pháp để đột phá trong công tác Đầu tư xây dựng các công trình điện trọng điểm để thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đẩy mạnh các dự án, đề án phát triển khoa học công nghệ, lưới điện thông minh và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;...

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, đồng thời với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty với truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, tiếp tục cùng Đảng bộ EVNHCMC nghiêm túc quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế, vượt qua các khó khăn, vướng mắc. Từ đó, phát huy ưu điểm, truyền thống năng động sáng tạo, dựa trên nền tảng phát triển mạnh về khoa học công nghệ và doanh nghiệp chuyển đổi số nâng cao, phấn đấu chung tay hoàn thành toàn diện 25 chỉ tiêu chủ yếu.

Bao gồm 11 chỉ tiêu xây dựng Đảng và 14 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh) đã đề ra trong năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên " - ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm