Điện lực TP.HCM tiếp tục bảo trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Các em học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 đều là những em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ trong đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 1-4, tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức chương trình trao học bổng "Gương sáng học đường năm 2022-2023".

Cùng chung tay với nhà trường, dịp này, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cũng trao tặng đợt 1 học bổng (6 tháng) của đơn vị cho 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ trong dịch COVID-19.

Đây là chương trình bảo trợ thường niên của EVNHCMC dành cho các em học sinh để nâng bước các em học tập cho đến 18 tuổi. Mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 2 triệu/tháng. Trong đợt 1, EVNHCMC đã trao 48 triệu cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngành điện trao học bổng cho đại diện các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐT.

Ngành điện trao học bổng cho đại diện các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐT.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Học bổng "Gương sáng học đường" do nhà trường thực hiện trong những năm qua đã thực sự đạt được những hiệu quả tốt. Học bổng đã tôn vinh những học sinh vượt khó, tấm gương sáng trong học đường.

Đồng thời, học bổng "Gương sáng học đường" cũng sẽ nhắc nhở các em rằng trong cuộc sống có thể gặp khó khăn thách thức và điều chúng ta cần phải làm là vượt qua mọi thách thức đó.

"Chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của cha mẹ học sinh, các đối tác đã góp phần đánh thức những giá trị sống tốt đẹp của các em.

20 học sinh nhận học bổng là 20 hoàn cảnh khác nhau. Có em mồ côi cha do COVID-19, có em được anh trai nuôi dưỡng…. song các em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học, vào đội tuyển học sinh giỏi. Cô xin tuyên dương những em học sinh luôn nỗ lực, vượt lên chính mình.

Các em nhận học bổng vượt khó không chỉ là hiện vật, hiện kim mà còn cả tấm lòng của các mạnh thường quân, hy vọng các em luôn nỗ lực vươn lên.

Tôi xin gửi lời cảm ơn của nhà trường đến các đơn vị, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã luôn đồng hành cùng trường, tiếp bước các em trên con đường tương lai" - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai gửi lời tri ân.

Được biết, từ năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã ký kết biên bản thỏa thuận với Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP về việc nhận bảo trợ dài hạn cho 35 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, do cha, mẹ, hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp qua đời vì nhiễm COVID-19. Các em sẽ được bảo trợ đến khi đủ 18 tuổi.

Chương trình bảo trợ được bắt đầu ngay từ tháng 10-2021. Mỗi em học sinh sẽ nhận học bổng trị giá 24 triệu đồng/năm (2 triệu đồng/tháng). Tổng kinh phí thực hiện chương trình bảo trợ dự kiến là khoảng 7 tỉ đồng/năm, được EVNHCMC trích từ nguồn tài trợ cho giáo dục của EVNHCMC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm