Theo đó, thuế suất nhập khẩu sữa tươi đã tăng lên mức 15% để bảo hộ người nuôi bò sữa trong nước và không hề tăng thuế suất đối với sữa bột nhập khẩu - trong đó bao gồm cả dòng sữa bột nguyên liệu nhập về để hoàn nguyên ra sữa nước và để sản xuất sữa bột thành phẩm hoặc bán sữa bột thành phẩm thẳng ra thị trường - để giúp các doanh nghiệp ổn định giá sữa, không gây khó khăn cho người tiêu dùng.
Song điều gây bất ngờ với nhà quản lý và cả người tiêu dùng là bắt đầu từ hôm qua, 10-3, các dòng sữa bột ngoại nhập đang có mặt trên thị trường Việt Nam lại ồ ạt tăng giá bán dù không tăng thuế.
Phố Hàng Buồm là nơi chuyên kinh doanh các loại sữa ở Hà Nội. Tuy nhiên chiều qua, người tiêu dùng đều sững sờ với thông báo tăng giá sữa của các đại lý. Các đại lý thì nói rằng, các công ty đều có thông báo tăng giá sữa nên đại lý phải tuân theo.
Chị Chi, chủ đại lý sữa Phương Chi ở địa chỉ 126 Hàng Buồm (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi có thông tin tăng thuế nhập khẩu sữa, các hãng sữa bột ngoại nhập đã có thông báo tăng giá. Hiện đã có 80% các dòng sữa bột ngoại nhập tăng giá, với mức tăng từ 4% - 5%. Trong khi đó, “các nhà phân phối sữa còn thông báo sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới chứ chưa dừng ở mức giá như hiện nay” - chị Chi khẳng định.
Theo khảo sát, không chỉ ở Hàng Buồm mà các đại lý kinh doanh sữa bột khác trên địa bàn Hà Nội và nhiều địa phương cũng đều đã đồng loạt treo bảng giá mới cho các mặt hàng của Abbott, XO, Friso, Enfagrow.
Hiện tại, giá bán một số loại sữa bột ở các cửa hàng, đại lý đã tăng khá cao như: Enfagrow cho trẻ trên 1 tuổi, loại hộp 900gr tăng từ 290.000 đồng lên 304.000 đồng, sữa Nan của Nestle loại 900gr cho trẻ trên 1 tuổi tăng từ 320.000 đồng lên 336.000 đồng, sữa Gainplus Advance IQ 3, loại 900gr tăng từ 295.000 đồng lên 307.000 đồng. Trong đó, tăng nhiều là các sản phẩm của hai hãng Abbott và XO.
Điều đáng lo ngại là hiện nay các sản phẩm sữa của hãng Abbott đang chiếm thị phần rất lớn, tới gần 30% với các dòng sữa bột cho cả trẻ em, người già, người bệnh và đều đã tăng giá.
Nhiều chuyên gia cho rằng, thực sự các doanh nghiệp, nhà phân phối đang lợi dụng thông tin Bộ Tài chính tăng thuế trở lại đối với sữa tươi nhập khẩu để tăng giá bán nhằm kiếm lời. Bởi vì với mức giá nguyên liệu sữa bột nhập khẩu của thế giới đã giảm chỉ còn một nửa so với thời kỳ cao nhất là tháng 7-2008, thì ngay cả trong trường hợp Bộ Tài chính tăng thuế suất sữa bột nhập khẩu nếu giữ nguyên giá bán như hiện nay, các doanh nghiệp sữa vẫn có lãi.
Trước tình trạng trên, một số người cho rằng, việc tăng thuế suất nhập khẩu sữa tươi của Bộ Tài chính chẳng những là “bốc nhầm thuốc” - mà còn như một động thái “cổ vũ” cho các nhà nhập khẩu sữa lợi dụng sự mập mờ để tăng giá sữa. Bởi hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu nhập sữa bột chứ không có nhiều doanh nghiệp nhập sữa tươi về sản xuất, kinh doanh.
Ông Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, việc tăng giá sữa của các doanh nghiệp như hiện nay là không có căn cứ. Ông Ánh cho rằng, hiện nay các nhà phân phối sữa đều phải có giấy phép. Do đó, nếu họ tăng giá bất hợp lý thì có thể thu hồi giấy phép kinh doanh.
Theo PHÚC HẬU ( SGGP)