Mexico:

Điều tra lại vụ 43 sinh viên nghi bị giết rồi thiêu xác

Bản báo cáo được ủy quyền bởi Ủy ban nhân quyền liên Mỹ (IACHR) và đo các điều tra viên hàng đầu đến từ Chile, Columbia, Guatemala và Tây Ban Nha tiến hành, đã thẳng thừng phản đối xác nhận của chính quyền Mexico khi cho rằng 43 học sinh trên bị thiêu xác ở một bãi rác thuộc thị trấn Cocula.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu mở một cuộc điều tra mới dưới sự chỉ đạo của các nhà điều tra pháp y uy tín nhất”, tổng chưởng lý Mexico Arely Gomez cho hay trong một cuộc họp báo ở thành phố Mexico. Ông cho biết thêm chính quyền sẽ gian hạn thời gian lưu trú cho các chuyên gia độc lập để họ có thể tiếp tục điều tra.

 Hàng ngàn nguwoif biểu tình ở thủ đô Mexico City của Mexico hôm 5-11-2014, phản đối vụ 43 sinh viên mất tích (Ảnh: FFP) 

Vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích xảy ra đêm 26-9-2014 sau khi đoàn xe chở những người này bị tấn công ở thành phố Iguala khiến 6 người chết, 25 người bị thương. Các nghi phạm là thành viên băng đảng Guerreros Unidos ở Mexico đã thừa nhận giết chết và thiêu thi thể trên 40 sinh viên rồi ném tro xuống sông trong một vụ án giết người chấn động dư luận nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm