Đình chỉ cuốn sách từng đạt giải nhất thơ

Văn bản nêu rõ, cuốn sách trên của tác giả Trần Nhuận Minh do NXB Hội Nhà văn xuất bản có hai bài thơ là “Lúc ấy…” và “Những điều ấy…” có những câu mang tính chủ quan, không phù hợp.

Cụ thể, bài “Lúc ấy…” có những câu như:

“Một học sinh lớp 12 đuổi đâm thầy giáo

Anh chạy theo can

                            và bất ngờ bị đâm thủng ngực..."

Bìa cuốn sách bị đình chỉ phát hành.

Bìa cuốn sách bị đình chỉ phát hành

Chính vì thế, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu nhà xuất bản đình chỉ phát hành cuốn sách trên để chỉnh sửa hai bài thơ đã nêu.

Được biết tập Thành phố dịu dàng của Trần Nhuận Minh đã đạt giải nhất Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII của tỉnh Quảng Ninh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm