Đô đốc Mỹ lo ngại Trung Quốc tấn công đảo Guam

(PLO)- Đô đốc John Aquilino cho rằng việc Trung Quốc nâng quan hệ với Nga lên mức “không giới hạn” đang tạo ra "không gian cực kỳ nguy hiểm" trong lịch sử nhân loại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino hôm 24-6 nói rằng tuyên bố của Bắc Kinh về quan hệ đối tác “không có giới hạn” với Nga làm gia tăng sự cấp bách của Lầu Năm Góc trong nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Trung Quốc (TQ) vào đảo Guam, tờ South China Morning Post đưa tin.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino. Ảnh: US NAVY
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino. Ảnh: US NAVY

“Khía cạnh đáng quan tâm nhất của [chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine] là TQ tuyên bố chính sách không giới hạn nhằm ủng hộ Nga và ý nghĩa của nó đối với cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và toàn cầu” - Đô đốc Aquilino phát biểu tại một sự kiện do Quỹ Quốc phòng các nền dân chủ có trụ sở ở Washington tổ chức.

“Nếu hai quốc gia đó thực sự chứng minh và đưa ra chính sách không giới hạn, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là chúng ta hiện đang ở trong một giai đoạn và không gian cực kỳ nguy hiểm trong lịch sử nhân loại, nếu điều đó trở thành sự thật” - ông nói thêm.

Ba tuần trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2, TQ đã củng cố quan hệ đối tác với Nga lên mức quan hệ “không có giới hạn” và “không có lĩnh vực cấm”.

Cho đến nay, Bắc Kinh đã từ chối lên án các hành động của Nga, trong khi cho biết nước này tôn trọng chủ quyền của Ukraine cũng như thừa nhận “những lo ngại an ninh chính đáng” của Moscow. Điều này đã làm gia tăng thêm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung.

Đồng thời, ông Aquilino nói rằng những tiến bộ của TQ về tàu hải quân, công nghệ tên lửa và năng lực hạt nhân là “sự xây dựng một lực lượng quân đội lớn nhất" kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo ông, điều này làm tăng nguy cơ Bắc Kinh có thể tấn công Guam, một lãnh thổ của Mỹ ở Micronesia.

“Guam đang đối mặt một mối đe dọa 360 độ, vì vậy khả năng bảo vệ nó và có thể hoạt động từ nơi này là rất quan trọng. Tôi sẽ không có bất kỳ mốc thời gian nào để có thể thấy được những tiến triển liên tục và mối đe dọa liên tục. Điều đó khiến tôi hành động với cảm giác cấp bách” - ông Aquilino nhấn mạnh.

Lập trường của Bắc Kinh đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine trở thành một trong những vấn đề quan trọng mà TQ và Mỹ đã thảo luận trong các cuộc gặp cấp cao gần đây.

Vào tháng 3, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản TQ - ông Dương Khiết Trì và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc họp kéo dài bảy giờ tại Rome (Ý) trong đó chủ yếu bàn về cuộc xung đột tại Ukraine. Vấn đề này tiếp tục được hai bên thảo luận một lần nữa trong cuộc họp kéo dài bốn tiếng rưỡi ở Luxembourg vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm