Đỗ ngành cao điểm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải đạt 9,56 điểm/môn

(PLO)- Ngành Truyền thông đa phương tiện là ngành có điểm cao nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 28,68 điểm (xét theo thang điểm 30)
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2023.

Ngành Truyền thông đa phương tiện là ngành có điểm cao nhất với 28,68 điểm (tổ hợp A16: Toán, Văn, KHTN và C15: Ngữ Văn, Toán học, KHXH).

Đáng chú ý, ngành Lịch sử có điểm cao thứ hai với 28,56 điểm.

Với các ngành tính theo thang điểm 40, ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có cao nhất với 38,02 điểm. Cũng với thang điểm này, chuyên ngành Báo Truyền hình lấy 37,23 điểm, cao thứ hai.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 như sau:

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh theo ba phương thức: Xét học bạ, Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và học bạ, Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm