62 dự án BOT giao thông thu về hơn 12.636 tỉ đồng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT số tiền thu được từ các dự án BOT.

Theo đó, trong năm 2020, 62 dự án BOT trên cả nước thu được số tiền trên 12.636 tỉ đồng, trung bình một quý thu được trên 3.000 tỉ đồng.

Theo quy định, các trạm BOT đều phải báo cáo số liệu doanh thu thu phí về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, vẫn còn bốn dự án chưa báo cáo hoặc báo cáo thiếu số liệu.

Cụ thể, dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1K (thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM); dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 (đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên) dù tạm dừng thu phí từ tháng 10-2020 nhưng đến nay doanh nghiệp dự án không báo cáo số liệu trong tháng 10.

“Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gửi văn bản yêu cầu hai doanh nghiệp dự án trên thực hiện báo cáo ngay theo quy định...”- ông Cường cho hay.

Còn dự án tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí đang báo cáo thiếu số liệu lưu lượng xe tại trạm. Hiện Tổng cục đang tiếp tục cập nhật.

                     Tám dự án BOT đang tạm dừng thu phí

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay có tám trạm đang tạm dừng thu phí. Trong đó, đáng chú ý là trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) dừng thu do người dân phản ứng.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ (tỉnh Thái Bình) và tuyến tránh Đông Hưng, hiện nay đang tạm dừng thu tại trạm thu phí cầu Tân Đệ để di chuyển trạm ra vị trí mới tại tuyến tránh Đông Hưng.

Chưa công bằng giữa các dự án BOT
Chưa công bằng giữa các dự án BOT
(PLO)- Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng), cho rằng các dự án BOT vừa qua có thể nói là “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm