Bến xe miền Đông và miền Tây vẫn vắng khách đi lại

Sau thời gian dài đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 13-10 TP.HCM cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại, tuy nhiên sau nửa tháng hoạt động hai bến xe miền Đông và bến xe miền Tây vẫn vắng khách.

Theo ghi nhận của PV ngày 28-10 tại bến xe miền Đông, nhiều nhà xe, quầy vé vẫn không có người trực và chưa sẵn sàng mở bán trở lại.

Khu vực chờ trong bến và bãi xe bến xe chủ yếu là khách có nhu cầu trở về địa phương, bao gồm sinh viên, người dân bị kẹt lại ở TP.HCM, có người lao động từ các địa phương trở lại TP.HCM làm việc có nhưng không đáng kể.

Trước khi vào bãi xe để lên xe, nhân viên bến kiểm tra rất kĩ những yêu cầu như thẻ xanh covid, giấy xét nghiệm…

Một số hình ảnh PV PLO ghi nhận tại bến xe ngày 28-10:

ben-xe-vang-khach-1

Sau nửa tháng hoạt động, bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) vẫn vắng vẻ. 

ben-xe-vang-khach-2

Bãi xe trống trải do lượng xe khách chạy lại ít.

ben-xe-vang-khach-3

Sau gần năm tháng kẹt lại ở TP.HCM, đến nay nhiều sinh viên vẫn quyết định trở về quê.

ben-xe-vang-khach-4

Người dân chủ yếu về các tỉnh Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Định...

ben-xe-vang-khach-5

Khu vực bán vé chỉ có một hành khách hỏi mua vé.

ben-xe-vang-khach-6

Chỉ có một số nhân viên trực tại quầy bán vé của bến xe và các doanh nghiệp vận tải.

ben-xe-vang-khach-7

Các quầy vé còn lại trống trơn, không có dấu hiệu hoạt động.

ben-xe-vang-khach-8

Trước khi vào khu vực bãi xe, nhân viên bến kiểm tra kĩ điều kiện để đi xe khách như thẻ xanh covid và giấy xét nghiệm.

ben-xe-vang-khach-9

Khu vực chờ lên xe cũng chỉ lác đác vài hành khách.

ben-xe-vang-khach-10

Nhiều tuyến không có bóng dánh hành khách nào.

ben-xe-vang-khach-11
ben-xe-vang-khach-12

Bãi đậu xe cũng ít xe.

ben-xe-vang-khach-13

Khu vực trả khách của bến chỉ có taxi trực chờ, lượng xe và khách trở lại TP.HCM không đáng kể.

ben-xe-vang-khach-14

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm