Hà Nội: Giảm ùn tắc ở chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điểm chốt Cầu Diễn là nơi hôm 6-9 đã xảy ra ùn tắc khá dài do công tác kiểm soát đi lại. Điều chỉnh cách làm, hôm nay lực lượng liên ngành ở đây đã phân luồng từ xa, lập rào ngăn giữa xe ô tô và người di chuyển bằng xe máy.

“Nhà tôi ở gần đây. Hôm qua, ngày đầu vận hành hướng di chuyển từ ngoại thành vào nội đô bị ùn tắc khá dài, hôm nay thì không còn nữa”- một cán bộ công an đang kiểm tra giấy đi đường ở luồng xe máy cho biết. 

Chốt Cầu Diễn, cửa ngõ phía Tây vào Hà Nội, nằm trên địa hạt quận Bắc Từ Liêm, hiện là vùng vàng của Thủ đô. Từ đây đi tiếp hơn 1km sẽ tới quận Cầu Giấy, hiện là vùng đỏ COVID-19.

Chốt đầu cầu Vĩnh Tuy, lúc 10h15 sáng ngày 7-9.

Có mặt tại điểm chốt này lúc 10h sáng, phóng viên PLO nhận thấy cả hai phía chốt chặn, chiều đi, chiều về đều thông thoáng. Lực lượng liên ngành gồm công an, quân đội chia nhau kiểm tra, yêu cầu người đi đường xuất trình giấy tờ. Về cơ bản, dù đi xe máy hay ô tô, ai cũng có giấy tờ gì đó kém theo. Với các loại giấy tờ theo mẫu cũ, cán bộ chốt chỉ nhắc nhở, lưu ý, chứ chưa lập biên bản hay xử phạt.

Còn tại chốt kiểm soát đầu cầu Vĩnh Tuy, hướng Đông của Hà Nội, nối vùng xanh quận Long Biên với vùng đỏ quận Hoàn Kiếm bên kia sông Hồng, lưu lượng giao thông cũng ở mức thấp. Lúc 10h15 sáng, số lượng xe máy dừng lại để trình giấy đi đường chỉ 4-5 chiếc. Còn lại phần nhiều là ô tô đi luồng giữa, không mất nhiều thời gian để qua điểm kiểm tra này.

Được xác định chung là vùng xanh, an toàn nhất Thủ đô, quận Long Biên đang lên kế hoạch tự phân thành ba vùng nội bộ, theo ba mức độ nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới để thuận tiện cho quản lý, phòng chống đại dịch.

Theo đó, từ 9-9, 8 phường thuộc xanh nhất sẽ áp dụng trạng thái bình thường mới, chỉ cần áp dụng các giải pháp giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng, gồm Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề, Ngọc Thuỵ và Cự Khối.

Trong khi đó, tại quận Cầu Giấy, cho dù không có nhiều ca F0 so với các quận nội đô khác, nhưng vì xác định năm trong vùng đỏ, nên công tác kiểm soát đi lại tiếp tục được tăng cường.

Từ ba ngày nay, các cụm đông dân cư như khu vực phường Yên Hòa, nhiều đường đi phải rào lại. Tinh thần là các khu đông dân này chỉ duy trì 2-3 lối vào chính. Theo cách ấy, nhân lực đứng chốt sẽ đỡ dàn trải, thuận lợi cho việc kiểm soát hơn. 

Theo thông báo của Công an Hà Nội, hôm qua và hôm nay, việc kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm soát chống dịch chỉ nhằm mục đích nhắc nhở. Từ 6h sáng mai, 8-9, các trường hợp không đáp ứng mẫu giấy đi đường mới sẽ bị buộc quay đầu, thậm chí lập biên bản, xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm