Gia Lai đồng loạt bấm nút khởi công, khánh thành 10 dự án tạo đột phá

(PLO)- Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đồng loạt bấm nút khởi công, khánh thành 10 dự án lớn, hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế- xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-12, hòa chung không khí sôi nổi với cả nước, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 10 dự án chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm AI quốc tế

Tại phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FPT nhấn nút khởi công dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI.

Khoi-cong-du-an-tinh-Gia-Lai-7.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự lễ khởi công các dự án tại tỉnh Gia Lai.

Dự án được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Qua đó, thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm AI quốc tế.

Khi đi vào vận hành ổn định, Trung tâm sẽ là nơi nghiên cứu và làm việc lâu dài của khoảng 4.000–5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại địa phương.

Phoi-canh-trung-tam-AI-tỉnh-Gia-Lai-1.jpg
Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI.

Trung tâm quy hoạch trên diện tích hơn 11 ha, tổng mức đầu tư 613 tỉ đồng gồm ba phân khu chính: Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số; Khu nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center).

Khoi-cong-du-an-tinh-Gia-Lai-3.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã xác định những đột phá về phát triển công nghệ AI. Cùng với công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh là một trong năm trụ cột tăng trưởng quan trọng. Đây là sự lựa chọn có trọng tâm, có tính chiến lược, gắn với lợi thế và tiềm năng phát triển dài hạn của địa phương.

Để AI thực sự trở thành động lực chính cho sự phát triển thì cần xây dựng hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ. Bao gồm đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số, xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, có cơ chế thu hút và giữ chân các doanh nghiệp công nghệ lớn. Các trung tâm nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia giỏi.

Khoi-cong-du-an-tinh-Gia-Lai-4.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia lễ khởi công Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI.

Phó Thủ tướng tin tưởng, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ phát huy vai trò của mình tại Gia Lai, miền Trung và tại Việt Nam. Tới đây sẽ là một Trung tâm Trí tuệ nhân tạo quan trọng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku kết nối Đông - Tây

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, dự án thành phần 1 tại điểm đầu phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin dự án là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có chiều dài khoảng 125 km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng. Dự án có điểm đầu tại phường An Nhơn và điểm cuối tại phường Hội Phú, tiếp giáp quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh.

Khoi-cong-du-an-tinh-Gia-Lai-5.jpg
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tuyến có ba dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư 6.989 tỉ đồng; dự án thành phần 2 dài 68 Km, vốn 27.576 tỉ đồng và dự án thành phần 3 dài 35 km, vốn đầu tư 9.169 tỉ đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành năm 2029.

Tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 942 ha, có 335 hộ bị ảnh hưởng cần bố trí tái định cư. Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.715 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, dự án đi vào vận hành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn 1,5 đến 2 giờ, giảm 40–50% chi phí vận tải.

Đồng thời hình thành trục giao thông chiến lược Đông – Tây, kết nối với cao tốc Bắc – Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tạo hành lang logistics quan trọng từ biển Đông sang Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.

“Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên vùng. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng”, ông Hoàng nói.

Khoi-cong-du-an-tinh-Gia-Lai-6.jpg
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẵn sàng cho công tác khởi công xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án. Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để triển khai thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Khoi-cong-du-an-tinh-Gia-Lai-1.jpg
Lễ khởi công dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại điểm cuối phường Hội Phú (giáp với quốc lộ 14), tỉnh Gia Lai.

Gia Lai khởi công, khánh thành 10 dự án trong ngày 19-12

Các dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách nhà nước:

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tổng vốn đầu tư 43.734 tỉ đồng, khởi công dự án thành phần 1 và 3.

Dự án tuyến đường kết nối từ Cao tốc Bắc – Nam về khu công nghiệp Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư 2.115 tỉ đồng.

Dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (đường tỉnh 639) kết nối với cảng Đề Gi, tổng vốn đầu tư 1.432 tỉ đồng.

Các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước:

-Dự án khu công nghiệp Bình Nghi, xã Tây Sơn, xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 1.460 tỉ đồng.

-Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 613 tỉ đồng.

-Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy đường An Khê (giai đoạn 2, công suất ép lên 25.000 tấn) tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.170 tỉ đồng.

-Dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.508 tỉ đồng.

-Dự án Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến tại Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.584 tỉ đồng.

Bên cạnh lễ khởi công, có hai dự án khánh thành tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, gồm: dự án nhà máy đường An Khê công suất 18.000 tấn mía nguyên liệu của Công ty đường Quảng Ngãi, vốn đầu tư 1.633 tỉ đồng; dự án nhà máy điện sinh khối An Khê (giai đoạn 1, công suất 95 MW), vốn đầu tư 1.919 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm