Đoàn Căn cứ biển Ream thăm, làm việc với Vùng 5 Hải quân

(PLO)- Phó đô đốc Mey Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream, mong muốn thời gian tới, hải quân Campuchia và Việt Nam sẽ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong xây dựng lực lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-12, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), đoàn công tác Căn cứ biển Ream - Hải quân Hoàng gia Campuchia đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân; các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân.

1. Lễ đón đoàn công tác Căn cứ biển Ream tại quân cảng Vùng 5 Hải quân.jpg
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đón đoàn Căn cứ biển Ream. Ảnh: VĂN ĐỊNH

Tại buổi tiếp, Chuẩn đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác Căn cứ biển Ream sang thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đồng thời chúc mừng Phó đô đốc Mey Dina vừa được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ tin tưởng trên cơ sở nền tảng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Qua đó, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

4. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng hoa chúc mừng Phó đô đốc Mey Dina.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 chúc mừng Phó đô đốc Mey Dina trên cương vị mới. Ảnh: VĂN ĐỊNH

Phó đô đốc Mey Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream, bày tỏ mong muốn thời gian tới, hải quân hai nước sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong xây dựng lực lượng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, đoàn công tác Căn cứ biển Ream sẽ tham dự hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32 với Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam vào ngày 13-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm