Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm và làm việc tại Nhật Bản

(PLO)- Từ ngày 23 đến 29-10, đoàn đại biểu TP.HCM đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản nhằm mục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và quản lý chuỗi cung ứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 23-10 đến 29-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đã dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Sau hai năm đại dịch COVID-19, Nhật Bản là một trong những nước đầu tiên mà TP.HCM tổ chức đoàn cấp cao ghé thăm.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc tại Tỉnh Aichi (Nhật Bản)

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc tại Tỉnh Aichi (Nhật Bản)

Tại các cuộc gặp và làm việc, đoàn đại biểu TP.HCM bày tỏ mong muốn tìm hiểu, học tập những kinh nghiệm của nước bạn về kết nối, xây dựng các giải pháp tích hợp hạ tầng số, hạ tầng đô thị... nhằm tăng cường sức hút và đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế TP.HCM.

Tại buổi chào xã giao ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đoàn đại biểu TP.HCM cho biết mục đích của chuyến thăm là nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.

Đoàn đại biểu TP.HCM tham quan thực tế tập đoàn AEON tại Nhật Bản. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM

Đoàn đại biểu TP.HCM tham quan thực tế tập đoàn AEON tại Nhật Bản. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ sự cám ơn đối với tình cảm, sự ủng hộ của ông Nagato Natsume, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại tỉnh Aichi, dành cho TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Bà Phan Thị Thắng cho biết TP đánh giá cao sự hỗ trợ của ông Natsume trong việc giúp nhiều người Việt Nam có thể hòa nhập tốt vào cộng đồng sở tại và trở thành cầu nối hiệu quả cho mối quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chào xã giao ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chào xã giao ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản)

Đồng thời gửi lời mời của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đến ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi và ngài Takebe Tsutomu tham dự Đối thoại Hữu nghị được tổ chức sắp tới đây.

Về phía nước bạn, Nhật Bản cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa TP.HCM với tỉnh Aichi. Ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi đề nghị TP.HCM và tỉnh Aichi cần tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về du lịch, thương mại, y tế và giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng làm việc với ông Mizuno Akihisa. Giám đốc Trung tâm sáng kiến phát triển Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng làm việc với ông Mizuno Akihisa. Giám đốc Trung tâm sáng kiến phát triển Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM

Thống đốc Aichi cũng đề nghị cả hai bên cùng thúc đẩy trong việc phát triển quan hệ TP.HCM - Aichi nói riêng, cũng như thúc đẩy quan hệ TP.HCM - Nhật Bản nói chung.

Điều này sẽ đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản mà hai bên đã và đang gầy dựng gần một thập kỷ qua.

Bà Phan Thị Thắng làm việc với tập đoàn thực phẩm Wismettac. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM

Bà Phan Thị Thắng làm việc với tập đoàn thực phẩm Wismettac. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM

Phía Hiệp đoàn vùng Kansai và các tập đoàn đều thống nhất sẽ hợp tác cùng TP.HCM nhằm thúc đẩy tiềm năng phát triển giữa hai bên cùng có lợi, góp phần cho sự hợp tác phát triển giữa hai nước.

Bên cạnh các hoạt động trên, đoàn đại biểu TP.HCM sẽ có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hyogo và thành phố Osaka, tham dự hội nghị xúc tiến hợp tác kinh tế TP.HCM - Hyogo và làm việc với một số doanh nghiệp và tập đoàn bán lẻ hàng đầu của tỉnh Chiba và thành phố Tokyo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 24-10, đoàn đại biểu TPHCM đến thăm Trung tâm sáng kiến phát triển Nagoya và có buổi làm việc cùng ông Mizuno Akihisa, Giám đốc Trung tâm sáng kiến phát triển Nagoya.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng đã có buổi chào xã giao với ông Nagato Natsume, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại tỉnh Aichi và ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi; bà Noriko Hirose, Đại sứ du lịch TP.HCM tại tỉnh Aichi.

Ngày 25-10, đoàn đại biểu TP.HCM đã có cuộc làm việc với tập đoàn thực phẩm Wismettac, tập đoàn Aeon, đối tác vùng Kansai, đồng thời chào xã giao Ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm