Nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(PLO)- Sự kiện “Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM” sẽ diễn ra từ ngày 28-10 đến 1-11 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại và ẩm thực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, Sở Ngoại vụ TP.HCM và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin sự kiện “Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại TP.HCM” (VKW).

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Trường Duy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM nhìn nhận, trong những năm gần đây, quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc” đã phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Trong đó, việc hợp tác văn hóa, du lịch đã diễn ra sôi động, tạo cơ sở vững chắc, thúc đẩy hợp tác hai nước.

Ông Lê Trường Duy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lê Trường Duy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lê Trường Duy thông tin, tính đến tháng 8 năm 2022, Hàn Quốc là nhóm khách nước ngoài lớn nhất đến Việt Nam, đạt hơn 370.000 lượt; lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc là khoảng 80.000 người.

“Số liệu trên cho thấy du lịch quốc tế giữa hai nước đang dần hồi phục sau tác động của đại dịch COVID-19. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, vì vậy Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các du khách Hàn Quốc”, ông Duy nói.

Theo ông Duy, sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và ẩm thực, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm và đẩy mạnh các cơ hội hợp tác.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chia sẻ về tuần lễ này, ông Kwon Kiman, Tham tán Thương mại Hàn Quốc tại TP.HCM khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc trở thành đối tác tin cậy của nhau và không thể tách rời. Sự kiện VKW lần này nằm trong kế hoạch nâng tầm quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc lên mức độ cao nhất đó là đối tác chiến lược toàn diện.

Sự kiện VKW sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 28-10 đến 1-11 xoay quanh hai chuỗi hoạt động chính.

Cụ thể, chuỗi chương trình “Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn” với hoạt động các gian hàng giao lưu văn hóa, thương mại, ẩm thực diễn ra từ ngày 28-10 đến 30-10 tại Khu B, Công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) và chuỗi hoạt động hội thảo, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp song song từ ngày 29-10 đến 1-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm