Đoàn đại biểu TP.HCM thăm, tặng quà cho chiến sĩ, người dân đảo Hòn Đốc

(PLO)- Trên đảo Hòn Đốc hiện còn lưu giữ cột mốc chủ quyền được xây dựng tại phía Tây của đảo năm 1958, là bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền quốc gia và biên giới biển, trên đảo của Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-9, trong khuôn khổ chuyến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn; Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Hòn Đốc thuộc xã đảo Tiền Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Cán bộ, chiến sĩ giới thiệu vườn tăng gia do đoàn công tác TP.HCM tặng năm 2019. Ảnh: LONG HỒ

Cán bộ, chiến sĩ giới thiệu vườn tăng gia do đoàn công tác TP.HCM tặng năm 2019. Ảnh: LONG HỒ

Báo cáo với đoàn công tác, Chính trị viên Trạm Rađar 625 Bùi Công Huấn cho biết thời gian qua, Trạm đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đề ra nhiều biện pháp, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, Trạm đã phát hiện được 35 lượt tàu, thuyền trở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trạm cũng duy trì nghiêm công tác hậu cần, công tác kỹ thuật, tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội, phát triển hiệu quả mô hình vườn - giàn - chuồng đã bảo đảm cơ bản đầy đủ lượng rau xanh, thực phẩm tươi, an toàn phục vụ đời sống bộ đội.

Đoàn công tác TP.HCM chụp ảnh tại nơi lưu giữ cột mốc chủ quyền được xây dựng tại phía Tây của đảo năm 1958. Ảnh: LONG HỒ

Đoàn công tác TP.HCM chụp ảnh tại nơi lưu giữ cột mốc chủ quyền được xây dựng tại phía Tây của đảo năm 1958. Ảnh: LONG HỒ

Xã đảo Tiên Hải hiện có hơn 480 hộ sinh sống với hơn 1.900 nhân khẩu tập trung chủ yếu ở Hòn Tre lớn. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu vẫn phụ thuộc vào việc đánh bắt và nuôi trồng thủy - hải sản.

Đảo Hòn Đốc có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên rất thuận lợi, nằm gần với đường biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia - nơi có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng giữa hai nước.

Vùng biển khu vực đảo Hòn Đốc có tài nguyên hải sản phong phú, giá trị kinh tế cao, nơi đây có nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển.

Ngoài ra, Trạm còn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị đóng quân trên đảo, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời được phân công, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, địa bàn đóng quân an toàn.

Thay mặt đoàn đại biểu TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân, cho biết đảo Hòn Đốc có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Từ thế kỷ trước, nơi đây đã được xác định là một trong những đảo vành đai then chốt của hệ thống các tuyến đảo ven bờ của trên vùng biển Tây Nam.

Trên đảo Hòn Đốc hiện còn lưu giữ cột mốc chủ quyền được xây dựng tại phía Tây của đảo năm 1958. “Đây là bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền quốc gia và biên giới biển, trên đảo của Tổ quốc” – bà Phượng Trân nhấn mạnh.

Chứng kiến sự thay đổi của đảo Hòn Đốc, được gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, bà Phượng Trân nhìn nhận đây là niềm động viên tinh thần cho Đoàn công tác và để thấy thêm trách nhiệm, sự nỗ lực của đảng bộ TP trong công cuộc xây dựng TP.HCM là đô thị đặc biệt của cả nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng các đại biểu tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP cho trạm Rađar 625 thuộc Tiểu đoàn 551; đồng thời tặng quà cho các lực lượng đóng quân trên đảo.

Đoàn công tác TP.HCM trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt; máy lọc nước RO và công trình nhà vệ sinh tự hoại cho đảo Hòn Đốc. Ảnh: LONG HỒ

Đoàn công tác TP.HCM trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt; máy lọc nước RO và công trình nhà vệ sinh tự hoại cho đảo Hòn Đốc. Ảnh: LONG HỒ

Đoàn cũng trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt, với trị giá 103 triệu đồng; máy lọc nước RO với trị giá 90 triệu đồng và công trình nhà vệ sinh tự hoại, với trị giá 200 triệu đồng cho đảo Hòn Đốc. Tặng quà cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng trao những phần quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Hòn Đốc.

Báo Người Lao Động trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và chiến sĩ và trao tặng 20 suất học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ học giỏi vượt khó từ chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc, học sinh nghèo” tại đảo Hồn Đốc.

Chi đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cũng trao phần quà cho Chi đoàn Trạm Ra đa 625.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm