Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM đóng góp lớn

(PLO)-  Riêng 100 doanh nghiệp được tôn vinh tiêu biểu năm 2020 đã đóng góp doanh thu 294.510 tỉ đồng/năm, lợi nhuận gần 20.000 tỉ đồng/năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu và Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2022”.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó chủ tịch HUBA cho biết, hoạt động này nhằm vinh danh khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp (DN), doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định pháp luật; Đóng góp ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

Song song đó, TP muốn tiếp sức cho DN nỗ lực vượt thách thức, hỗ trợ DN quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong bối cảnh phục hồi kinh tế, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của TP.HCM.

Lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp, 100 doanh nhân tiêu biểu TP.HCM năm 2020

Lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp, 100 doanh nhân tiêu biểu TP.HCM năm 2020

Theo ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân, Phó Tổng thư ký HUBA, điểm mới của cuộc bình chọn năm nay là tuyên dương, khích lệ các doanh nhân, DN có giải pháp sáng tạo, vượt khó, phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động của đại dịch COVID-19, chú trọng chuyển đổi số.

Ban tổ chức sẽ phân theo nhóm DN để xét chọn theo các tiêu chí phù hợp. Trong đó, các DN ngoài việc chấp hành tốt quy định pháp luật, phải đáp ứng các tiêu chí hiệu quả kinh tế gồm doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách; đảm bảo nghĩa vụ với người lao động, với xã hội, cộng đồng.

Đặc biệt, đối với DN sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường hoặc trong giới hạn cho phép…

Việc xét tặng xét danh hiệu doanh nhân tiêu biểu sẽ được tính theo tỉ lệ 40% thành tích của DN, + 60% thành tích của cá nhân. Trong đó, thành tích đối với cá nhân sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí như sáng tạo trong quản lý, đào tạo cho bản thân và đội ngũ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và xã hội…

Với cả hai nhóm DN, doanh nhân, tiêu chí đổi mới sáng tạo, vượt qua thách thức, phục hồi nhanh sản xuất kinh doanh, thích ứng an toàn, linh hoạt cũng được ban tổ chức ưu tiên xét tặng.

Cuộc bình chọn được phát động từ tháng 20-7 đến 24-8. Lễ tôn vinh và trao giải diễn ra vào Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-.

Năm 2020, 100 doanh nhân, 100 DN tiêu biểu, đại diện cho hơn 438.000 DN đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố được vinh danh. Riêng 100 DN được tôn vinh tiêu biểu năm 2020 đã đầu tư 976.956 tỉ đồng vốn điều lệ để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế thành phố, đóng góp doanh thu 294.510 tỉ đồng/năm, lợi nhuận gần 20.000 tỉ đồng/năm.

Nộp ngân sách gần 12.000 tỉ đồng/năm, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 152.000 lao động, đóng góp gần 1.000 tỉ đồng cho các quỹ và chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2022 với chủ đề “Khám phá hàng Việt”, diễn ra từ 15-9 đến 18-9 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ.

Triển lãm quy tụ 300 gian hàng của 150 DN, kỳ vọng thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan mua sắm, đặc biệt sẽ là nơi cho DN tham gia cuộc bình chọn “DN , doanh nhân tiêu biểu TP.HCM năm 2022” quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm