Doanh nghiệp Trung Quốc ủng hộ 3,8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3

(PLO)- Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đã ủng hộ 3,8 tỉ đồng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 16-9, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm quốc khánh Trung Quốc (1-10-1949 - 1-10-2024).

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Lãnh sự Trung Quốc Ngụy Hoa Tường gửi lời thăm hỏi chân thành tới người dân Việt Nam ở những khu vực hứng chịu thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Ông Ngụy chia sẻ, bão số 3 cũng khiến nhiều tỉnh ở miền nam Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh đó, hai nước đã duy trì trao đổi, hợp tác chặt chẽ trong hợp tác phòng, chống lũ lụt, chia sẻ kịp thời thông tin khí tượng thủy văn,...để cùng ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

bao-so-3-1.jpg
Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão số 3 ở miền Bắc, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đã tích cực quyên góp tiền, vật chất để hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do bão số 3 thông qua nhiều kênh và phương thức khác nhau.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đã ủng hộ 3,8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại do bão số 3.

Vị Tổng Lãnh sự cho biết, 75 năm qua, Trung Quốc đã chuyển mình, từ một nước nghèo đến một đất nước phồn vinh, giàu mạnh.

Trong 75 năm, quy mô nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng 223 lần, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là đối tác thương mại của gần 200 nền kinh tế trên toàn cầu, trong đó có các nước ASEAN. Năm 2023, tổng sản lượng nền kinh tế của Trung Quốc chiếm tới khoảng 17% tỉ trọng của thế giới.

Ông Ngụy nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của hai nước ngày càng gắn kết và phát triển mạnh mẽ.

“Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM kiên trì thực hiện những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, làm tốt vai trò nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Với phương châm "tất cả vì nhân dân”, chúng tôi luôn kiên trì, đoàn kết phấn đấu, làm việc thiết thực, thúc đẩy thành công việc xuất khẩu chính ngạch dừa tươi, sầu riêng đông lạnh,...của Việt Nam sang Trung Quốc” - Tổng Lãnh sự Trung Quốc chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 75 năm qua.

pho-chu-tich-ubnd-tphcm.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm quốc khánh Trung Quốc . Ảnh: ĐỨC HIỀN

“Từ sau hai chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng trong hai năm 2022 và 2023, chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước tiếp tục duy đà phát triển rất tích cực và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, theo đúng các phương hướng “6 hơn”, bao gồm: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng – an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Theo ông Hoan, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước liên tục phát triển, gặt hái thêm nhiều thành tựu mới, xứng đáng hơn nữa với tầm mức quan hệ song phương Việt - Trung hiện nay.

Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là đối tác thương mại toàn cầu lớn thứ năm của Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.

Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 171,9 tỉ USD và 7 tháng đầu năm 2024 đạt 112,6 tỉ USD. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng nhanh, đạt 4,47 tỉ USD trong năm 2023 và 1,524 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm