Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng quốc khánh Trung Quốc

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Blinken chúc mừng quốc khánh Trung Quốc, hoan nghênh việc hợp tác với Bắc Kinh để đối phó những thách thức chung.

Trong tuyên bố đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chúc mừng nhân dân Trung Quốc (TQ) nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2023), tờ South China Morning Post đưa tin ngày 30-9.

Mỹ-Trung.jpeg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Phó Chủ tịch TQ Hàn Chính bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ) hôm 18-9. Ảnh: TNS

“Trong khi nước Mỹ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để giải quyết những thách thức nghiêm trọng nhất của thế giới, chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác của TQ trong việc đối phó những thách thức chung, bao gồm khủng hoảng khí hậu, sức khỏe cộng đồng, chống ma túy, an ninh lương thực và ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu” - tuyên bố dẫn lời ông Blinken.

Bên cạnh đó, ông Blinken chúc người dân TQ “hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm tới”.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh các cuộc trao đổi giữa quan chức Washington và Bắc Kinh diễn ra thường xuyên hơn trong những tháng gần đây.

Gần đây nhất là cuộc gặp giữa ông Blinken và Phó Chủ tịch TQ Hàn Chính bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ).

Vào giữa tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản TQ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao TQ - ông Vương Nghị tại Malta.

Trước đó, 4 quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ đã đến TQ trong mùa hè qua, gồm Ngoại trưởng Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm