Doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM muốn đồng hành cùng đầu tư công

(PLO)- Cử tri mong Quốc hội mở cửa thông thoáng về cơ chế, cho phép doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng đầu tư công. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-6, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 6 đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri tại quận Bình Tân.

Tổ ĐBQH đơn vị 6 gồm ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp và chủ nhà trọ, cử tri Thiều Thị Thu (chủ nhà trọ tại phường Tân Tạo) kiến nghị các ĐB đơn giản hóa thủ tục đăng ký định mức nước và tạm trú cho người lao động thuê trọ.

Cử tri là chủ nhà trọ nêu kiến nghị. Ảnh: BP

Cử tri là chủ nhà trọ nêu kiến nghị. Ảnh: BP

Một chủ nhà trọ khác tại phường An Lạc mong ĐB có kiến nghị với QH có quy định cho phép chủ trọ cơi nới, sửa sang phòng trọ.

Cử tri này cũng nêu thực tế khi suy thoái kinh tế, nhiều công nhân nghỉ việc về quê khiến tình hình cho thuê phòng của các chủ trọ gặp nhiều khó khăn. Do đó, kiến nghị cần có giải pháp cho các chủ nhà trọ vay vốn để giải quyết kịp thời những khó khăn hiện tại.

Cử tri Lê Hữu Nghĩa kiến nghị QH cho phép doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng đầu tư công. Ảnh: BP

Cử tri Lê Hữu Nghĩa kiến nghị QH cho phép doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng đầu tư công. Ảnh: BP

Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận Bình Tân, nêu thực tế doanh nghiệp có đủ điều kiện để quản lý, điều hành và cho thuê phòng trọ nhưng quy định hiện hành không cho phép các doanh nghiệp được kinh doanh loại hình này.

Qua đó, ông cho rằng cần có chính sách và quy định cho phép doanh nghiệp xây dựng và cho thuê nhà trọ. Đồng thời kiến nghị QH cho phép doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng đầu tư công.

“Để làm được thì mong các ĐB đề xuất với QH mở cửa thông thoáng về cơ chế, làm sao giúp các dự án ‘chết’ được hoạt động trở lại, những dự án mới được cấp phép nhanh chóng, để doanh nghiệp được đồng hành cùng đất nước thực hiện các dự án đầu tư công” - ông Nghĩa gửi gắm.

ĐB Nguyễn Thiện Nhân trả lời cử tri là doanh nghiệp và chủ nhà trọ. Ảnh: BP

ĐB Nguyễn Thiện Nhân trả lời cử tri là doanh nghiệp và chủ nhà trọ. Ảnh: BP

Trao đổi với cử tri, ĐB Nguyễn Thiện Nhân cho biết tổ ĐBQH sẽ tiếp thu và có kiến nghị đến QH.

Về vấn đề cho phép doanh nghiệp tư nhân được xây dựng và kinh doanh nhà trọ, ông Nhân đánh giá đây là kiến nghị thực tế và có thể thực hiện với điều kiện các doanh nghiệp đảm bảo làm tốt theo quy định và luật pháp của Nhà nước.

Ngoài ra, ông Nhân cũng đề nghị quận Bình Tân tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch đất, bàn cách nâng cấp, chuẩn hóa các nhà trọ khang trang hơn cho công nhân, song song đó phải đảm bảo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

. Cùng ngày, tổ ĐBQH đơn vị 6 cũng có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Tân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bùi Thị Thu Liên (phường Tân Tạo A) mong lãnh đạo quận Bình Tân có phương án giải quyết việc có nhiều xe tự chế thu gom rác trước cửa nhà dân.

Cử tri quận Bình Tân nêu ý kiến. Ảnh: BP

Cử tri quận Bình Tân nêu ý kiến. Ảnh: BP

Cử tri Nguyễn Hữu Ngữ kiến nghị TP ngoài việc xây dựng mở rộng tuyến đường Nguyễn Thị Tú thì nên mở rộng thêm nhiều tuyến đường xương cá ngay khu vực này để trách ùn tắc giờ cao điểm.

Ngoài ra, ông Ngữ mong tổ ĐBQH có kiến nghị tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành pháp tại TP cũng như cả nước nhằm để thực thi pháp luật một cách tốt nhất.

Cử tri Nghĩa cũng đánh giá việc QH thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển TP đã mở ra nhiều cơ hội mới cho TP.HCM. Tuy nhiên, ông Nghĩa mong TP có thêm nhiều cơ chế xây dựng các dự án chống ngập nhằm đảm bảo cuộc sống người dân.

ĐB Nguyễn Thiện Nhân trả lời các kiến nghị. Ảnh: BP

ĐB Nguyễn Thiện Nhân trả lời các kiến nghị. Ảnh: BP

Trả lời các kiến nghị, ĐB Nguyễn Thiện Nhân nhận định các ý kiến của cử tri rất thiết thực và đóng góp cho quận ngày càng tốt hơn.

Ông Nhân cho biết tổ ĐBQH đã ghi nhận các ý kiến, đối với những kiến nghị xung quanh vấn đề của quận thì quận Bình Tân sẽ sớm đưa ra phương án giải quyết, vấn đề nào thuộc TP, QH thì tổ ĐBQH sẽ có kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm