Chủ tịch HĐND TP.HCM mong cử tri giám sát việc thực hiện Nghị quyết mới

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM chia sẻ, Nghị quyết mới tăng thẩm quyền rất lớn cho HĐND TP và mong cử tri giám sát việc triển khai thực hiện. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-6, tổ ĐBQH đơn vị 10, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri (TXCT) huyện Hóc Môn sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Đợt này, đại biểu HĐND TP, đơn vị số 30, 31 cũng TXCT trước kỳ họp lần thứ X HĐND TP.HCM khoá X.

Tại đây, cử tri có nhiều kiến nghị cần có lộ trình thực hiện quy hoạch, đền bù sau giải toả quản lý đất công…

Cử tri huyện Hóc Môn nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ
Cử tri huyện Hóc Môn nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Cử tri Trần Thị Long, ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp góp ý về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp xen cài trong khu dân cư.

Theo cử tri, trong thời gian qua nhiều hộ dân có đất ông bà, cha mẹ để lại chia cho con cháu, một số thành viên trong gia đình trước đây làm hồ sơ, thủ tục chuyển đổi xong; còn những người chậm làm hồ sơ từ 5-6 năm trở lại đây khi làm hồ sơ thì lại gặp quy hoạch khu dân cư mới.

Từ đó, cử tri đề nghị chính quyền xem xét, tháo gỡ những vướng mắc để người dân làm thủ tục nhà đất, hoàn thành việc xây nhà.

Ghi nhận các ý kiến của cử tri gửi đến đại biểu hai cấp, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị sở, ngành liên quan quan tâm, tiếp nhận những trường hợp cụ thể, từ đó tham mưu cho UBND TP.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng dành thời gian thông tin về các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết mới mà Quốc hội vừa thông qua.

Bà Lệ cho biết, ĐBQH đã dành nhiều thời gian thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường để góp ý, bàn bạc các nội dung trong nghị quyết mới, tạo điều kiện để TP khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tương xứng với vị trí đầu tàu kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH THUỲ

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH THUỲ

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, Nghị quyết mới cũng tăng tính chủ động cho chính quyền TP, nâng cao vai trò của HĐND TP.

Ví dụ, HĐND TP.HCM được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định...

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng thông tin đến cử tri nội dung 25 nhóm chính sách được bổ sung trong để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Điển hình như thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD); UBND TP tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất…

Ngoài các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), TP được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa

TP.HCM được sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng và hỗ trợ các địa phương khác… Cùng đó là những cơ chế liên quan đến TP Thủ Đức.

“Nghị quyết mới này tăng thẩm quyền cho HĐND TP rất lớn. Vì vậy, chúng tôi rất mong cử tri giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết mới và có ý kiến góp ý”- Chủ tịch HĐND TP.HCM đề đạt.

Để chuẩn bị, đến nay UBND TP đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành TP thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời, UBND TP đã tham mưu cho Ban thường vụ Thành uỷ ban hành chỉ thị cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm