Đồi sầu riêng phía sau chốt CSGT bị sạt phần lớn là đất lâm nghiệp

(PLO)- Bên cạnh việc bàng hoàng trước thông tin 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong khi làm nhiệm vụ thì người dân đang thắc mắc rằng vườn sầu riêng phía sau chốt CSGT đèo Bảo Lộc là của ai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, nguồn tin riêng của PLO cho biết phần lớn vườn sầu riêng trên đồi phía sau chốt CSGT đèo Bảo Lộc thuộc Trạm CSGT Madagui (PC08 Lâm Đồng) được trồng trên đất lâm nghiệp.

Theo đó, khu đất rộng khoảng 1 héc ta này được một người dân tên Bi trong miếu 3 Cô canh tác ổn định hơn 10 năm. Khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây, ông Bi chuyển sang trồng sầu riêng.

Khu vực 1 ha đất phía sau chốt CSGT đèo Bảo Lộc được trồng sầu riêng. Ảnh: V.TÙNG

Khu vực 1 ha đất phía sau chốt CSGT đèo Bảo Lộc được trồng sầu riêng. Ảnh: V.TÙNG

Trên đồi này, ông Bi không khoan giếng mà dong nước từ con suối về để tưới cho vườn sầu riêng. Ông này cũng không làm hệ thống tưới tự động, hồ bạt chứa nước.

Hiện trường vụ sạt lở

Hiện trường vụ sạt lở

Trong khi đó, cũng theo nguồn tin này thì diện tích phía dưới mà Trạm CSGT Madagui sử dụng để làm chốt CSGT đèo Bảo Lộc là đất ngoài lâm nghiệp, nghĩa là không phải đất rừng.

Hàng ngàn khối đất từ vườn sầu riêng phía sau chốt CSGT sạt xuống. Ảnh: VT

Hàng ngàn khối đất từ vườn sầu riêng phía sau chốt CSGT sạt xuống. Ảnh: VT

Ghi nhận của PLO cho thấy, chiều 30-7, sau nhiều ngày mưa liên tục thì một tảng đất lớn từ trên đồi sầu riêng bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp khu vực mái hiên và nhà để xe của chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Lúc này các chiến sĩ CSGT đang điều tiết giao thông phía trước đã bị khối đất đá nói trên vùi lấp và đã hy sinh...

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở kinh hoàng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm