Đội tàu chiến Trung Quốc thách thức Nhật

Ngày 23-7, báo Asahi Shimbun (Nhật) dẫn nguồn tin từ lực lượng phòng vệ Nhật cho biết hôm 14-7, lần đầu tiên năm tàu hải quân Trung Quốc gồm hai tàu khu trục tên lửa, hai tàu chiến và một tàu tiếp tế nhiên liệu đã chạy vòng quanh quần đảo Nhật để biểu dương sức mạnh. Sau khi tập trận với hải quân Nga ở vùng biển Vladivostok (từ ngày 8 đến 12-7), đội tàu Trung Quốc tiến lên khu vực tây bắc Nhật, đi vòng qua eo biển Soya ở miền bắc Nhật để ra Thái Bình Dương, sau đó xuôi hướng nam trở về Trung Quốc.

Liên quan đến vấn đề biển Đông, báo Phil Star (Philippines) ngày 23-7 cho biết Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã kêu gọi Trung Quốc và Philippines chấm dứt đấu khẩu và tòa án trọng tài quốc tế mới là nơi hợp lý để tranh luận.

Trong khi đó, ngày 22-7, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã chính thức hoạt động. Theo Thời Báo Hoàn Cầu, lực lượng này thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý hải dương quốc gia, là cơ quan hợp nhất các cơ quan của Cục Hải giám, Cục Quản lý hải dương quốc gia, cơ quan tuần duyên (Bộ Công an), Cơ quan Thực thi pháp luật ngư nghiệp (Bộ Nông nghiệp) và Cục Chống buôn lậu đường biển (Tổng cục Hải quan). Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc có ba phân nhánh ở biển Hoa Bắc, biển Hoa Đông và biển Đông. Quyết định hợp nhất được Quốc hội thông qua hồi tháng 3.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm