Đổi tên Vùng Cảnh sát biển 2 thành Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 được giao phụ trách tuần tra, kiểm soát, duy trì pháp luật trên biển và tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển từ đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Bình Định). 

Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gắn huân chương lên quân kỳ.

Đại tá Nguyễn Quang Trung – Tư lệnh vùng cho biết, trong những năm qua, đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các lực lượng tàu của Vùng đã kiên cường bám biển, kiên quyết đấu tranh, xua đuổi hơn 1.300 lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. Tiến hành kiểm tra, bắt giữ chín tàu vi phạm pháp luật, tịch thu hàng chục tấn hàng hóa. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phá bảy chuyên án, triệt phá các đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy. “Vùng cũng đã tổ chức 14 lượt tàu tham gia cứu nạn thành công 10 tàu thuyền các loại và 86 ngư dân gặp nạn trên biển. Kể cả trong điều kiện thời tiết gió bão, tàu của Vùng vẫn ra khơi, vượt hơn 600km để cứu kéo hai tàu cá bị nạn của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi” - Đại tá Trung nói.

 Trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Ngay khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã nhanh chóng tổ chức đấu tranh trên thực địa. Các chiến sĩ không ngại gian khổ, sẵn sàng chấp nhận hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm