Đội tuyển thời HLV Troussier cần sự gắn kết hơn ngôi sao

(PLO)- HLV Troussier gây nhiều ngạc nhiên cho giới chuyên môn khi gọi 34 tuyển thủ quốc gia cùng 24 cầu thủ của lứa trẻ U-23 tập luyện chung để chọn ra đội hình hay nhất cho hai trận giao hữu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khác với các thời tiền nhiệm, HLV Troussier trong lần hội quân này không phân biệt đàn anh, đàn em trên các đội tuyển mà gom chung một lứa với phương pháp loại suy nhằm tìm ra đội hình tốt nhất. Mọi việc ông thầy người Pháp làm đều hướng đến cái đích lớn cuối cùng là vòng chung kết World Cup 2026.

HLV Troussier thẳng thắn cảnh báo các ngôi sao nếu thiếu trách nhiệm và sự khát khao sẽ thẳng thắn bị loại. Ảnh: VFF

HLV Troussier thẳng thắn cảnh báo các ngôi sao nếu thiếu trách nhiệm và sự khát khao sẽ thẳng thắn bị loại. Ảnh: VFF

HLV Troussier qua cách truyền tải triết lý bóng đá của mình với cùng một giáo án cho 58 cầu thủ sẽ chọn ra những cầu thủ hiểu biết và phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Nó cũng thay lời cảnh báo của ông Troussier là không có ngôi sao ở đội tuyển quốc gia. Ông chỉ thẳng ra một số gương mặt đại diện như Quang Hải, Công Phượng từng không thể thiếu dưới thời HLV Park Hang-seo bất chấp phong độ nhưng không có cửa trụ lại nếu không đáp ứng đầy đủ tiêu chí của ông.

Dĩ nhiên, những ngôi sao cũ trên tuyển Việt Nam (VN) có thừa trình độ chuyên môn so với nhiều đồng nghiệp tân binh khác, vấn đề còn lại như thầy người Pháp gợi mở thẳng thắn là ông cần thấy rõ tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến mà không có ngoại lệ. HLV Troussier từng gạch tên ngôi sao Nakata ở tuyển Nhật vì thái độ “công thần” và bướng bỉnh, vô kỷ luật thì việc ông sử dụng bàn tay thép với bóng đá VN chẳng phải điều lạ.

HLV Troussier từng gạch tên ngôi sao Nakata ở tuyển Nhật vì thái độ “công thần” và bướng bỉnh, vô kỷ luật thì việc ông sử dụng bàn tay thép với bóng đá VN chẳng phải điều lạ.

Sự mềm mỏng của ông Troussier khi trao cơ hội cho tất cả cầu thủ nhưng sự sàng lọc nhân sự quyết liệt là rất cần thiết để làm mới đội tuyển VN sau một thời kỳ dài nhàm chán bởi lối chơi lẫn một tinh thần cũ kỹ. HLV Troussier cần vốn quý kinh nghiệm của khoảng 20 cầu thủ hơn 10 lần khoác áo tuyển quốc gia, đồng thời cũng có sẵn trong tay 80 cầu thủ khác như ông bật mí để sẵn sàng thay thế khi cần thiết.

Rõ ràng chiến dịch của nhà cầm quân giàu bản lĩnh người Pháp với bóng đá VN cho thấy sự bài bản và mới mẻ hơn, dù khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh ông không có đội ngũ trợ lý đồng hương hùng hậu như thời ông Park. Chắn chắn HLV Troussier ở buổi đầu làm một cuộc cách mạng ở miền bóng đá mới sẽ gặp nhiều khó khăn vì phải chăm sóc cùng lúc 58 cầu thủ với nhiều cá tính khác nhau nhưng hy vọng ông không bị “đồng hóa” và không nản lòng với con đường mà mình đã chọn.

Chỉ mong VFF và các bộ phận liên quan đến sứ mệnh thay đổi, nâng cấp đội tuyển VN sẽ cùng chung tay để sớm thấy cái cảnh thầy trò HLV Troussier hát quốc ca ở vòng chung kết World Cup.•

Một tuần cạnh tranh nảy lửa

HLV Troussier nói rõ việc ông sẽ hướng dẫn chung cho 58 cầu thủ của hai đội tuyển quốc gia trong một tuần, đến trước ngày 15-6 sẽ chia ra thành hai nhóm. Theo đó, nhóm một chỉ gồm 17 cầu thủ đăng ký chính thức cho trận giao hữu đầu tiên với đội Hong Kong (gồm 11 cầu thủ trong đội hình ra quân và sáu cầu thủ dự bị) trên sân Lạch Tray. Sau đó, ông thầy người Pháp tiếp tục chọn lọc nhân sự cho trận giao hữu thứ hai với đối thủ mạnh hơn Syria (ngày 20-6). Còn lại những cầu thủ không thuộc nhóm một sẽ chỉ đá tập với CLB Công an Hà Nội (ngày 14-6) và Hải Phòng (ngày 17-6). Sự sòng phẳng của HLV Troussier đòi hỏi 58 cầu thủ lên tuyển lần này sẽ phải nỗ lực rất lớn để mong lọt vào mắt xanh của thầy và trụ lại đội tuyển quốc gia cho hành trình chinh phục các vòng loại World Cup 2026 từ cuối năm nay. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm