Đôi vợ chồng dẫn theo con nhỏ dàn cảnh trộm iPhone

(PLO)- Người chồng giả vờ hỏi mua hai chiếc ốp lưng điện thoại còn vợ vào quầy thu ngân lấy đi chiếc điện thoại của nữ nhân viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Đình Hưng Thịnh (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Hà Thị Thanh Thúy (27 tuổi, vợ Thịnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thúy và Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thúy và Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đây là đôi vợ chồng dàn cảnh mua ốp lưng điện thoại để trộm chiếc iPhone của nhân viên ở xã Bà Điểm hôm 5-10.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, Thịnh và Thúy bàn cách đi trộm tài sản.

Trước đó, cả hai vào tiệm bán phụ kiện điện thoại trên địa bàn xã Bà Điểm để dàn cảnh trộm tài sản. Ảnh chụp từ clip
Trước đó, cả hai vào tiệm bán phụ kiện điện thoại trên địa bàn xã Bà Điểm để dàn cảnh trộm tài sản. Ảnh chụp từ clip

Tối 5-10, Thịnh chạy xe máy chở vợ con đến cửa hàng bán phụ kiện điện thoại trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Thịnh đi vào, nói với chị PMTTN (19 tuổi, quê Nam Định) mua hai chiếc ốp lưng điện thoại giá 129.000 đồng, trong lúc đó Thúy tiến tới bàn thu ngân, lấy chiếc điện thoại iPhone của nữ nhân viên.

Trong lúc Thịnh hỏi mua ốp lưng, Thúy lấy trộm điện thoại của nhân viên. Ảnh chụp từ clip

Trong lúc Thịnh hỏi mua ốp lưng, Thúy lấy trộm điện thoại của nhân viên. Ảnh chụp từ clip

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hóc Môn vào cuộc phối hợp với Công an xã Bà Điểm điều tra, truy xét. Thịnh và Thúy nhanh chóng bị xác định là nghi phạm trong vụ việc.

Đến sáng 10-10, công an triệu tập cả hai vợ chồng và thu hồi chiếc điện thoại trả lại cho nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm