Đồng Nai: Cử tri lo lắng về an ninh trật tự phức tạp

Ngày 11-7, tỉnh Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.

Bà Bùi Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai thông tin những ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX. Kỳ họp có 75/86 đại biểu tham dự và diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7. Ảnh: VŨ HỘI. 

Theo bà Liễu, người dân trong tỉnh phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: tình hình ngập úng vào mùa mưa tại một số huyện và TP.Biên Hòa chưa được khắc phục triệt để; các dự án trọng điểm còn triển khai chậm; mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện.

Đặc biệt về tình hình an ninh trật tự phức tạp với tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen đòi nợ thuê, buôn bán ma tuý, sử dụng ma tuý và chất kích thích có diễn biến phức tạp.

Về đời sống, người dân quan tâm tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất; dịch tả heo châu Phi ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế của người dân, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và an ninh trật tự.

Chính vì vậy, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh đề nghị trong thời gian tới tiếp tục có các giải pháp khắc phục các điểm ngập úng tại Biên Hoà và một số điểm tại các huyện vì ngập úng gây ách tắc giao thông, có điểm ngập đã gây ách tắc đến ba tiếng đồng hồ như tại đường Bùi Văn Hoà (TP Biên Hoà)...

Đặc biệt, trước tình hình phạm pháp hình sự đang có dấu hiệu gia tăng gây lo lắng người dân nên tỉnh Đồng Nai cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tình trạng thanh niên tụ tập, sử dụng ma túy, các quán bar, karaoke không đảm bảo hoạt động theo quy định của pháp luật...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm