Đồng Nai: Lắp đặt 28 camera trên quốc lộ 1A

Cục Đường bộ vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai làm lễ khánh thành và đưa hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tuyến quốc lộ 1A – Đồng Nai – TP.HCM đi vào hoạt động.

Lễ khánh thành hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Ảnh: CTV

Theo đó, hệ thống gồm 17 camera giám sát, 7 camera quan sát và 4 camera đo tốc độ được lắp đặt trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai với chiều dài hơn 130 km. Hệ thống trung tâm vận hành camera giám sát được đặt tại Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai.

Hệ thống camera này sẽ liên tục ghi nhận hình ảnh 24/24,  kịp thời phát hiện các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... Đặc biệt, hệ thống giám sát được kết nối trực tiếp với hệ thống tra cứu thông tin đăng ký xe để trích xuất thông tin những trường hợp xe vi phạm làm căn cứ xử phạt hành chính.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hệ thống giám sát, xử lý hành vi vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A – Đồng Nai – TP.HCM sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, từng bước hiện đại hóa quy trình xử lý vi phạm, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ CSGT.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Lý do chỉ định, bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh sau sáp nhập

Lý do chỉ định, bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh sau sáp nhập

(PLO)- Bộ Chính trị đã có chỉ đạo trong lần sắp xếp này sẽ thực hiện cơ chế chỉ định, bổ nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan HĐND, UBND tại các đơn vị thực hiện sắp xếp; còn từ những lần về sau sẽ thực hiện bầu bình thường như thông lệ.

Hướng dẫn về phân quyền cho các bộ trưởng

Hướng dẫn về phân quyền cho các bộ trưởng

(PLO)- Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, tránh đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng.