Thảo Ly, Tư Anh, Ngọc Hà, Tuyết Hương, Thanh Hằng, Thùy Trang đã chiếm đoạt được nhiều tài sản của các người bị hại rồi tẩu thoát. Sau đó cả nhóm bán tài sản chiếm được chia nhau tiêu xài. Hành vi của các bị cáo diễn ra ở khắp các địa phương như TP.HCM, TP Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Vũng Tàu…
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ nhận định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người bị hại. Tòa đã phạt các bị cáo từ bảy đến 12 năm tù. Riêng Trang bị phạt một năm sáu tháng tù.
Tuy nhiên, phía VKS cho rằng mức hình phạt Trang chưa tương xứng với mức độ phạm tội nên Viện kháng nghị. Theo VKS, tuy bị cáo Trang chỉ tham gia vào một vụ cướp tài sản nhưng những lời khai của bị cáo thể hiện bị cáo là đồng phạm của vụ cướp tài sản. Bị cáo bàn bạc thỏa thuận trước với các bị cáo khác từ trước…
Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp thuận kháng nghị, tuyên sửa án sơ thẩm, phạt bị cáo Trang ba năm tù.
Tòa nhận định kháng nghị của VKS là có căn cứ. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trật tự trị an tại địa phương. Tòa đã xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho người bị hại nên quyết định tuyên như trên.
N.ĐOÀN