Dòng xe cộ tấp nập trên đèo Minosa sau khi đóng cửa đèo Prenn

(PLO)- Sau khi đèo Prenn đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa thì đèo Mimosa là tuyến đường chính để người dân lên thành phố Đà Lạt và ngược lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PLO, vào lúc 8 giờ ngày 6-2, sau khi tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng cửa đèo Prenn, các phương tiện đã lưu thông qua đường đèo Mimosa (QL 20).

Đèo Mimosa tấp nập trong ngày đèo Prenn đóng cửa. Ảnh: VÕ TÙNG

Đèo Mimosa tấp nập trong ngày đèo Prenn đóng cửa. Ảnh: VÕ TÙNG

Đây là tuyến đường lưu thông chính thức, không hạn chế phương tiện và lưu thông hai chiều.

Các phương tiện lưu thông qua đèo Mimosa. Ảnh: VÕ TÙNG

Các phương tiện lưu thông qua đèo Mimosa. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại đường đèo Minosa, dòng xe cộ từ sáng tới đầu giờ chiều nay khá đông đúc. Đèo này trước đây vốn ít xe máy, ô tô, chủ yếu là xe tải, container, song nay trở nên tấp nập khi các xe đổ về đây.

Do được lực lượng CSGT tăng cường chốt chặn, điều tiết và phân luồng giao thông để hướng dẫn nên người dân đi theo đường đèo Minosa khá trật tự, ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm