Bạn đọc này cho biết có người em sinh ngày 28-4-1993. Ngày 25-3 vừa qua, người em nhận được lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của ban chỉ huy quân sự quận. Viện dẫn khoản 1 Điều 7 Nghị định số 83 ngày 9-11-2001 của Chính phủ quy định “nam giới từ đủ 17 tuổi (...) có nghĩa vụ đăng ký nghĩa vụ quân sự”, bạn đọc này cho rằng quận đã làm sai vì tính đến ngày nhận được lệnh gọi thì em của bạn chưa đủ 17 tuổi.
“Đó là một ý kiến không chính xác”. Đại tá Phạm Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.HCM, cho biết như vậy khi làm việc với phóng viên vào chiều 7-4. Đại tá Cường phân tích: Khoản 1 Điều 7 Nghị định 83 quy định về đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó, Điều 17 nghị định này có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn về việc tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu: “Tháng 4 hằng năm, theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm (...) phải đến ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cư trú xuất trình chứng minh nhân dân, kê khai lý lịch để đăng ký lần đầu vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ”. Hướng dẫn này được ban hành dựa trên Điều 20 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981. Cụ thể, điều luật này quy định: “Tháng 4 hằng năm, theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm đó phải đến cơ quan quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự”.
Như vậy, trong năm 2010 thì các nam công dân sinh năm 1993 (không phân biệt sinh vào tháng nào) đều phải đi đăng ký nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi của cơ quan quân sự địa phương. “Nếu nói rằng sinh vào 28-4-1993 thì phải đến 28-4-2010 mới đăng ký nghĩa vụ quân sự (tức đủ 17 tuổi vào thời điểm đăng ký) thì chắc ngày nào trong năm cũng có người đi đăng ký. Mà như vậy là làm không đúng với Điều 20 Luật Nghĩa vụ quân sự và Điều 17 Nghị định 83 nêu trên” - Đại tá Cường giải thích thêm.
THÀNH NHÂN