Lệnh này yêu cầu em trai tôi có mặt tại thao trường huấn luyện quân sự quận để đăng ký nghĩa vụ quân sự vào sáng 6-4.
Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 83/2001 của Chính phủ (quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự), nam giới từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi mới thuộc đối tượng phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Quy định “từ” và “từ đủ” hoàn toàn khác nhau. “Từ đủ” được tính là tuổi tròn, còn “từ” thì không cần tuổi tròn. Ví dụ, theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên thì có thể kết hôn. Theo quy định này, một thiếu nữ sinh ngày 1-1-1993 sẽ đủ 17 tuổi vào ngày 1-1-2010. Sáng 2-1-2010, thiếu nữ này đã bắt đầu bước qua tuổi 18 và đủ điều kiện kết hôn về tuổi. Bởi luật này quy định nữ “từ 18 tuổi trở lên” chứ không quy định là “từ đủ 18 tuổi trở lên”.
Trở lại chuyện đăng ký nghĩa vụ quân sự của em trai tôi. Nếu tính năm sinh thì bước qua năm 2010, em được 17 tuổi (1993-2010). Thực tế, phải đến ngày 28-4-2010 thì em mới đủ 17 tuổi (từ 28-4-1993 đến 28-4-2010). Như vậy, tính cả thời điểm nhận được giấy thông báo (ngày 25-3) lẫn thời điểm phải có mặt tại thao trường huấn luyện quân sự quận (ngày 6-4), em trai tôi vẫn chưa đủ 17 tuổi nên không thuộc trường hợp đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 83.
Như vậy, phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự sớm như trên là không đúng quy định.
GIA NGHI (TP.HCM)