Dự án xử lý nước 1.000 tỉ ở Quảng Ngãi nhưng thông số thoát nước lại của sông Hàn ở Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi từ chối, không thẩm định dự án xử lý nước 1.000 tỉ đồng ở Quảng Ngãi vì có thông số thoát nước sông Hàn, TP Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, ông Trần Văn Mẫn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã có thông báo trả hồ sơ không giải quyết thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.

Dự án xử lý nước này được HĐND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương vào tháng 9-2023, tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện năm 2024 - 2027.

Báo cáo thẩm định dự án xử lý nước cho TP Quảng Ngãi chưa tính toán kĩ chuyện đưa đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vào vận hành. Ảnh: TN
Báo cáo thẩm định dự án xử lý nước cho TP Quảng Ngãi chưa tính toán kĩ chuyện đưa đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vào vận hành. Ảnh: TN

Hiện nay, dự án xử lý nước thải đang ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường. Gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty Cổ phần Nước và môi trường Việt Nam trúng thầu với giá gần 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo chưa đi vào trọng tâm vấn đề đánh giá hiện trạng, nguyên nhân ngập do nước mưa hiện nay và sau khi đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đi vào vận hành.

Đáng chú ý, bản báo cáo còn xuất hiện cả bảng tính thủy lực tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho khu vực Furama ở TP Đà Nẵng.

Theo ông Mẫn, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp, trên cơ sở ý kiến góp ý các đại biểu tham dự và ý kiến góp ý của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng xét thấy hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý và chưa phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định để sở xem xét.

Một số lý do được chỉ ra như: Chưa lập quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 cho hạng mục trạm xử lý nước thải thuộc dự án; thiếu hồ sơ lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án; quy mô đầu tư của dự án chưa phù hợp…

Về vấn đề bản báo cáo xuất hiện cả bảng tính thủy lực tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn ở TP Đà Nẵng, ông Mẫn cho rằng đây là "nhầm lẫn" trong quá trình xây dựng báo cáo.

“Vừa rồi, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Quảng Ngãi có ý kiến, sau đó thẩm định trực tiếp. Chúng tôi tập trung vào hệ thống sau đó có kết luận góp ý rất chi tiết” - ông Mẫn nói.

Theo ông Mẫn, báo cáo chưa tính toán đến chuyện khi đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đưa vào khai thác, chưa tận dụng được hạ tầng rất lớn sẵn có.

Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi – đơn vị chủ đầu tư cho biết ban đã thấy vấn đề "cóp dán" trong báo cáo.

“Khi báo cáo cho chủ đầu tư thì chưa chỉn chu, do tư vấn ẩu, không đủ năng lực. Hồ sơ dự án ở Quảng Ngãi mà lại có nội dung thoát nước ở Đà Nẵng” - ông Trung nhìn nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm